Iran bắt đầu làm giàu uranium ở mức cao hơn quy định của thỏa thuận hạt nhân

Iran đang bắt đầu làm giàu uranium ở mức cao hơn so với quy định trong thỏa thuận hạt nhân, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết.
Lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak của Iran. Ảnh: Far.
Lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak của Iran. Ảnh: Far.

"Chúng ta chuẩn bị vượt qua ngưỡng 3,67%", ông Araghchi nói trong cuộc họp chung của các thành viên chính phủ Iran và đại diện của Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI), ông Behruz Kamalvandi.

Theo ông Kamalvandi, làm giàu uranium có thể bắt đầu vào thứ Hai (8/7), hiện chỉ còn một số chi tiết kỹ thuật cần giải quyết.

Đồng thời, Tehran cho các quốc gia tham gia thỏa thuận 60 ngày để giải quyết các yêu sách của Iran về thỏa thuận này.

"Nếu những cơ hội này không được sử dụng, không ai có thể nghi ngờ về việc sau mỗi khoảng thời gian 60 ngày, chúng tôi sẽ tiếp tục giảm các cam kết của mình", ông Araghchi nói.

Tin mới