Iran: Mỹ không thể tiếp tục kéo dài kỷ nguyên trừng phạt

Truyền thông Iran dẫn tuyên bố của Phó Tổng thống nước này Eshaq Jahangiri khẳng định Mỹ không thể tiếp tục gây sức ép và trừng phạt Iran trong một thời gian dài.
Phó Tổng thống Iran Eshaq Jahangiri. Nguồn: RFE/RL
Phó Tổng thống Iran Eshaq Jahangiri. Nguồn: RFE/RL
Ngày 8/1, truyền thông Iran dẫn tuyên bố của Phó Tổng thống nước này Eshaq Jahangiri khẳng định Mỹ không thể tiếp tục gây sức ép và trừng phạt Iran trong một thời gian dài.

Phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở Thủ đô Tehran, ông Jahangiri cho rằng chính Washington đã tạo ra nhóm khủng bố Al-Qaeda và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Mặc dù vậy, Iran đã đối đầu với 2 tổ chức này, buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump phải thừa nhận nước Mỹ đã chi 7.000 tỷ USD vào khu vực Trung Đông mà không thu được thành quả tích cực nào.

Theo ông Jahangiri, Mỹ không thể kéo dài trừng phạt Iran do các biện pháp của Washington nhằm vào Tehran hoàn toàn thiếu cơ sở và rất phi lý.

Việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran phản ánh chính sách “bắt nạt,” cho thấy Washington không muốn chứng kiến một nước Cộng hòa Hồi giáo mạnh mẽ trong khu vực./.

Tin mới