Iran phóng thử tên lửa đạn đạo giữa lúc căng thẳng với Mỹ

(Baonghean.vn) - Kênh truyền hình Fox News dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền Mỹ cho biết, ngày 25/7 Iran đã phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm trung.
Iran phóng thử tên lửa đạn đạo giữa lúc căng thẳng với Mỹ. Ảnh: Getty
Iran phóng thử tên lửa đạn đạo giữa lúc căng thẳng với Mỹ. Ảnh: Getty

Theo Fox News, tên lửa đạn đạo Shahab-3 được phóng đi trong ngày 25/7 từ khu vực miền Nam Iran. Sau khi bay khoảng 960 km theo hướng Bắc, tên lửa rơi xuống một sa mạc cách không xa thủ đô Tehran.

Fox News dẫn lời quan chức trên cho hay: "Chúng tôi nhận được thông tin về một vật thể bay được Iran phóng đi, và không có thêm bình luận nào vào thời điểm này". 
Thông tin về vụ phóng tên lửa trên được đưa ra đúng vào thời điểm căng thẳng đang ngày càng gia tăng giữa Tehran và phương Tây.

Tình hình gia tăng nghiêm trọng khi trong ngày 19/7 vừa qua, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắt giữ tàu chở dầu treo cờ Anh Stena Impero ở Eo biển Hormuz với cáo buộc “tàu này vi phạm quy định hàng hải quốc tế”. Theo IRGC, tàu chở dầu này đã được hộ tống về bờ biển để tiến hành điều tra.

Tin mới