Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ; Ukraine hối thúc Nga trả tự do cho 24 thủy thủ bị bắt giữ

(Baonghean.vn) - Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ; Ukraine hối thúc Nga trả tự do cho 24 thủy thủ bị bắt giữ; Mỹ tính đẩy nhanh áp thêm thuế quan với 325 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

ve binh cach mang hoi giao iran tuyen bo khong dam phan voi my hinh 1

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Ảnh: Al Arabiya English.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm 10/5 tuyên bố sẽ không tiến hành đàm phán với Mỹ. Lực lượng này đồng thời cho rằng, Mỹ sẽ không dám tiến hành hành động quân sự chống lại lực lượng này.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn lời ông Yadollah Javani, người phụ trách các vấn đề chính trị của tổ chức này cũng tuyên bố,  Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sẽ nỗ lực bằng mọi giá để đáp trả nếu như bất cứ thế lực nào muốn làm tổn hại tới lợi ích quốc gia dân tộc.

Mỹ tính đẩy nhanh áp thêm thuế quan với 325 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc

my tinh day nhanh ap them thue quan voi 325 ty usd hang hoa trung quoc hinh 1

Hàng hóa trên một con tàu khổng lồ ở cảng Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự tính đẩy nhanh việc áp thêm thuế quan đối với 325 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc sau khi vòng đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra hôm 9/5 chưa cho thấy dấu hiệu khả quan, tờ Fox News cho biết.

Từ 00h01 theo giờ Mỹ ngày 10/5 (11h01 theo giờ Việt Nam), Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) bắt đầu thu thuế 25% đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD. Đến nay, Mỹ đã áp thuế với 250 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Đáp trả, Trung Quốc cũng dùng chính sách tương tự với 110 tỷ USD hàng Mỹ. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã mắc kẹt trong cuộc chiến thương mại suốt 10 tháng qua.

Ukraine hối thúc Nga trả tự do cho 24 thủy thủ bị bắt giữ gần Eo biển Kerch

Chú thích ảnh
Tàu thuyền đi qua eo biển Kerch ngày 26/11/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 10/5, Ukraine kêu gọi Nga trả tự do cho các thủy thủ bị bắt giữ tại khu vực gần Eo biển Kerch với cáo buộc các tàu của Ukraine xâm phạm lãnh hải hồi tháng 11/2018. Phát biểu tại Tòa án Quốc tế về Luật Biển tại thành phố Hamburg, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Olena Zerkal đã kêu gọi Moskva trả tự do cho 24 thủy thủ nước này. Phía Nga không cử đại diện tới phiên tòa tại Hamburg vì không công nhận thẩm quyền của tòa án này.

Quan hệ Nga và Ukraine căng thẳng kể từ năm 2014 khi Moskva sáp nhập trở lại Bán đảo Crimea và tình hình đã bị đẩy lên nấc thang nghiêm trọng mới sau vụ Nga bắt giữ 3 tàu Hải quân Ukraine cùng thủy thủ đoàn tại khu vực Biển Đen gần Eo biển Kerch với cáo buộc các tàu này xâm phạm lãnh hải. Theo các luật sư, thủy thủ Ukraine đối mặt với mức án 6 năm tù giam do xâm phạm bất hợp pháp lãnh hải Nga.

Nigeria giải ngũ gần 900 lính chống phiến quân Boko Haram là trẻ em

Nigeria giai ngu gan 900 linh chong phien quan Boko Haram la tre em hinh anh 1
Binh sỹ trẻ em Nigeria. Ảnh: The Guardian Nigeria

Ngày 10/5, người đứng đầu Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Nigeria, ông Mohamed Fall cho biết, gần 900 trẻ em gia nhập hàng ngũ của một nhóm tay súng ủng hộ chính phủ chống nhóm phiến quân Boko Haram đã được trả tự do tại khu vực phía Bắc của nước này.

894 trẻ em, gồm 106 bé gái, là thành viên của Lực lượng dân sự chung (CJTF), một nhóm tay súng địa phương ủng hộ cuộc chiến chống phiến quân Boko Haram, đã được trả tự do trong buổi lễ diễn ra tại thành phố Maiduguri, như một phần trong cam kết chấm dứt việc tuyển mộ và sử dụng binh lính trẻ em của CJTF. Như vậy, đã có 1.727 trẻ em đã được giải ngũ khỏi lực lượng này.

Hàn Quốc không thay đổi lập trường trong viện trợ nhân đạo Triều Tiên

han quoc khong thay doi lap truong trong vien tro nhan dao trieu tien hinh 1

Vùng nông thôn Triều Tiên. Ảnh: Reuters.

Hôm 10/5, Hàn Quốc cho biết, nước này không có thay đổi lập trường trong vấn đề viện trợ nhân đạo đối với Triều Tiên, bất chấp các vụ phóng vật thể bay mới đây của Triều Tiên, trong đó có "vũ khí dẫn đường chiến thuật" mà Bình Nhưỡng tuyên bố mới chế tạo được. Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, chính phủ nước này sẽ thúc đẩy kế hoạch viện trợ lương thực trong khi thu thập đủ ý kiến từ công chúng.

Lần cuối cùng Hàn Quốc viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên là vào năm 2010 khi Seoul chuyển 5.000 tấn gạo cho Bình Nhưỡng.

Tin mới