IS nhận gây ra vụ đánh bom vào doanh trại chống khủng bố ở Yemen

Hãng tin Amaq của tổ chức IS đưa tin hai "chiến dịch tử vì đạo" nhắm vào một doanh trại chống khủng bố ở quận Tawahi, Aden khiến hàng chục người thương vong.
IS nhận gây ra vụ đánh bom vào doanh trại chống khủng bố ở Yemen ảnh 1
Hiện trường vụ đánh bom. (Nguồn: english.alarabiya.net)

Theo Reuters, ngày 24/2, hãng tin Amaq của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho biết, tổ chức khủng bố này đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom kép liều chết xảy ra ở thành phố Aden của Yemen trước đó cùng ngày.

Amaq đưa tin hai "chiến dịch tử vì đạo" nhắm vào một doanh trại chống khủng bố ở quận Tawahi, Aden. Tuy nhiên, hãng tin này không cho biết thêm chi tiết.

Trước đó, các nhân viên y tế và nhân chứng cho biết, hàng chục người đã thương vong trong hai vụ đánh bom xe liều chết tại thành phố Aden.

Giới chức bệnh viện chính Jumhouriya của thành phố cho hay thi thể của năm nạn nhân, chủ yếu là binh sỹ, đã được đưa tới cơ sở y tế này cùng với nhiều người bị thương, hầu hết là thường dân./.

Tin mới