IS thừa nhận đứng sau vụ tấn công tại St. Petersburg, Nga

Hãng thông tấn Amaq của IS ngày 29/12 đã đưa tin tổ chức này đã thực hiện vụ tấn công tại St. Petersburg 2 ngày trước đó.

Các nhân viên điều tra có mặt tại hiện trường vụ nổ. Ảnh: AFP.
Các nhân viên điều tra có mặt tại hiện trường vụ nổ. Ảnh: AFP.

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận đứng sau vụ đánh bom nhằm vào một siêu thị ở thành phố St. Petersburg của Nga.

Hãng thông tấn Amaq của IS ngày 29/12 đưa tin tổ chức này đã thực hiện vụ tấn công tại St. Petersburg 2 ngày trước đó, song không cung cấp bằng chứng xác thực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi vụ tấn công tại tại siêu thị Perekrestok ở St. Petersburg là hành động khủng bố. Vụ đánh bom xảy ra tối 27/12 đã làm ít nhất 13 người bị thương.

Các nhà điều tra cho biết vụ nổ do quả bom tự chế chứa khoảng 200g chất nổ cùng các mảnh kim loại nhằm tăng tính sát thương./.

Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới