IS thừa nhận tiến hành vụ tấn công nhà thờ đạo Cơ đốc ở Pakistan

Reuters đưa tin, ngày 17/12, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ tấn công tại một nhà thờ ở thành phố Quetta, thủ phủ bang Balochistan của Pakistan.

Hiện trường vụ đánh bom ở Quetta ngày 17/12. (Ảnh: THX/TTXVN)
Hiện trường vụ đánh bom ở Quetta ngày 17/12. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hãng thông tấn Amaq của IS đăng tải một tuyên bố, trong đó nêu rõ hai thành viên IS đã tiến hành vụ tấn công, tuy nhiên không cung cấp chứng cứ.

Giới chức Pakistan cho biết đã có bốn tay súng tấn công vào nhà thờ trên khi có hơn 500 người đang tham dự buổi lễ cầu nguyện trước dịp Giáng sinh.

Một kẻ đánh bom đã bị tiêu diệt ngay tại cổng nhà thờ, một đối tượng khác đã kích hoạt khối thuốc nổ khi lao vào bên trong nhà thờ và hai tay súng đã trốn thoát khỏi hiện trường sau khi xả súng vào đám đông.

Thủ tướng Pakistan Shahid Khaqan Abbasi đã lên án cuộc tấn công và chỉ đạo các công tác cứu hộ.

Cộng đồng người theo đạo Cơ đốc chỉ chiếm khoảng 1,6% trong tổng dân số 200 triệu người của Pakistan./.

Theo Vietnam+

TIN LIÊN QUAN

Tin mới