Israel mở lại các cửa khẩu với Dải Gaza; Anh nêu điều kiện để kéo dài thời kỳ chuyển tiếp

(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra với nhiều tin tức nổi bật như: Chính phủ Israel ra lệnh mở lại các cửa khẩu với Dải Gaza; Anh nêu điều kiện để kéo dài thời kỳ chuyển tiếp sau khi rời EU; Mỹ đề nghị Ấn Độ mua tiêm kích F-16 để được miễn trừng phạt; Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không cho phép che đậy vụ Khashoggi...

Chính phủ Israel ra lệnh mở lại các cửa khẩu với Dải Gaza

Cửa khẩu Erez tại Beit Hanun, Dải Gaza. Ảnh: AFP/TTXVN
Cửa khẩu Erez tại Beit Hanun, Dải Gaza. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 21/10, Israel đã ra lệnh mở lại cửa khẩu hàng hóa Kerem Shalom cũng như cửa khẩu Erez với Dải Gaza cho người dân qua lại sau 4 ngày đóng cửa. Quyết định này được đưa ra sau khi các vụ bạo lực ở Gaza đã giảm dần cuối tuần qua và việc các tay súng thuộc phong trào Hồi giáo Hamas đã nỗ lực giảm căng thẳng.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman đã ra lệnh đóng các cửa khẩu nói trên với Dải Gaza sau khi một quả rocket được phóng đi từ vùng lãnh thổ Palestine đã trúng một ngôi nhà ở thành phố Beersheba, thành phố lớn nhất ở miền Nam Israel, khiến Israel phải đáp trả bằng các cuộc không kích nhằm vào 20 mục tiêu của Hamas. Phía Hamas đã bác bỏ thông tin trên, đồng thời cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc.

TT Trump tuyên bố rút khỏi hiệp ước hạt nhân với Nga

nga cao buoc my co tinh pha hoai hiep uoc ve vu khi hat nhan hinh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi INF. Ảnh: Reuters

Rạng sáng 21/10 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ rút Mỹ ra khỏi Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) với Nga, được ký trong Chiến tranh Lạnh, đồng thời cáo buộc Nga vi phạm văn kiện này “từ nhiều năm nay”.

Bộ Ngoại giao Nga nhanh chóng đưa ra phản ứng, trong đó nhấn mạnh, quyết định của ông Trump được thúc đẩy bởi “giấc mơ” của người Mỹ thống trị thế giới, đồng thời cáo buộc Mỹ “cố tình” phá hoại INF từ nhiều năm nay.

Mỹ đề nghị Ấn Độ mua tiêm kích F-16 để được miễn trừng phạt

Tiêm kích F-16 trong biên chế không quân Mỹ. Ảnh: USAF.

Tiêm kích F-16 trong biên chế không quân Mỹ. Ảnh:USAF.

Mỹ khẳng định việc đặt hàng tiêm kích F-16 sẽ giúp Ấn Độ tránh bị cấm vận sau thương vụ mua tên lửa phòng không S-400 Nga. 

"Tổng thống Mỹ Donald Trump cần một thỏa thuận tốt để có thể miễn trừ các biện pháp trừng phạt Ấn Độ theo Đạo luật Chống đối thủ của Mỹ thông qua cấm vận (CAATSA). Washington đã đề xuất New Delhi đặt mua lượng lớn tiêm kích F-16 để phục vụ mục đích này hồi đầu tháng 10", tờ Indian Express của Ấn Độ dẫn nguồn tin ngoại giao giấu tên tiết lộ. 

Anh nêu điều kiện để kéo dài thời kỳ chuyển tiếp sau khi rời EU

Thủ tướng Anh Theresa May tới dự hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels, Bỉ ngày 17/10/2018. Ảnh: THX/TTXVN
Thủ tướng Anh Theresa May tới dự hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels, Bỉ ngày 17/10/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 21/10, Thứ trưởng phụ trách tiến trình Brexit của Anh Suella Braverman tuyên bố London sẽ chấp nhận khả năng kéo dài thời kỳ chuyển tiếp thêm một vài tháng nếu điều này giúp khai thông thế bế tắc và tránh được đề xuất của EU nhằm loại trừ một đường biên giới cứng. 

EU đề nghị Bắc Ireland sẽ ở trong liên minh này và tuân thủ các quy định thương mại sau khi Anh rời khỏi khối. Tuy nhiên, London chỉ trích điều này đe dọa đến sự toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Anh.

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không cho phép che đậy vụ Khashoggi

Jamal Khashoggi tại cuộc họp báo ở Bahrain tháng 12/2014. Ảnh: AFP.

Nhà báo Jamal Khashoggi. Ảnh: AFP.

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo về những "hệ quả pháp lý nghiêm trọng" đối với Arab Saudi liên quan tới cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi. "Nếu sự việc xảy ra như nó được kể trên khắp thế giới, giới chức Arab Saudi không thể che đậy câu chuyện bằng cách nói rằng một đội từ Arab Saudi đến và hai hoặc ba người trong số họ đã giết hại ông ấy", Numan Kurtulmus, phó chủ tịch đảng Công lý và Phát triển Thổ Nhĩ Kỳ (AKP), cho biết trong cuộc phỏng vấn với CNN, đề cập tới cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi.

Sau hai tuần phủ nhận việc có liên quan tới cái chết của Jamal Khashoggi, Arab Saudi ngày 20/10 cuối cùng thừa nhận nhà báo này đã thiệt mạng tại lãnh sự quán Arab Saudi ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, sau một cuộc ẩu đả.

Mexico mở cửa biên giới cho phụ nữ và trẻ em di cư từ Honduras

Phụ nữ và trẻ em trong đoàn di cư Honduras tại biên giới Mexico - Guatemala. Ảnh: AFP.

Phụ nữ và trẻ em trong đoàn di cư Honduras tại biên giới Mexico - Guatemala hôm 20/10. Ảnh: AFP.

Đại sứ Mexico tại Guatemala Luis Manuel Lopez xác nhận hàng chục phụ nữ và trẻ em trong đoàn di cư Honduras đã được vào lãnh thổ Mexico, trước khi tới làm thủ tục nhập cảnh ở thành phố Tapachula cách biên giới khoảng 40 km. Khoảng 900 người khác đã tìm cách vượt qua sông Suchiate ngăn cách biên giới Guatemala - Mexico bằng xuồng tự tạo, cảnh sát Mexico không tìm cách ngăn cản khi họ leo lên bờ. Nhiều người trong số này đã ở trên cầu Suchiate suốt hơn 24 giờ trong điều kiện nóng bức và đói khát.

Chính phủ Mexico khẳng định những người trên cầu phải lần lượt nộp đơn xin tị nạn trước khi được nhập cảnh, trong khi nhà chức trách Guatemala đã triển khai nhiều xe buýt để đưa người di cư Honduras về nước. Hơn 300 trong số hàng nghìn người mắc kẹt ở biên giới Guatemala - Mexico đã lựa chọn trở về, từ bỏ ý định nhập cư vào Mỹ qua Mexico.

Afghanistan: 11 người thiệt mạng trong vụ đánh bom ven đường

Ít nhất 11 dân thường đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom ven đường xảy ra ngày 21/10 tại tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan. Quan chức tỉnh Nangarhar, ông Attaullah Khogiani cho biết vụ việc xảy ra vào 11h theo giờ địa phương, một chiếc xe chở dân thường đã vấp phải khối chất nổ do phiến quân cài bên đường tại quận Achin. Trong số 11 người thiệt mạng có 1 phụ nữ và 6 trẻ em. 

Vụ đánh bom xảy ra trong bối cảnh cuộc bầu cử quốc hội bước sang ngày thứ hai tại 14 trong tổng số 34 tỉnh. Chỉ riêng trong ngày đầu bầu cử 20/10, phiến quân Taliban đã tiến hành 168 vụ tấn công.

Sập mỏ than tại Trung Quốc, hàng chục công nhân bị mắc kẹt

  • Một nạn nhân vụ sập mỏ than Long Vân được đưa đi cấp cứu /// Ảnh chụp màn hình ABC
    Một nạn nhân vụ sập mỏ than Long Vân được đưa đi cấp cứu. Ảnh chụp màn hình ABC

Ít nhất 2 công nhân thiệt mạng và 20 người bị mắc kẹt trong vụ sập mỏ than Long Vân của Tập đoàn Năng lượng Sơn Đông tại huyện Vận Thành, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 20/10 khi 334 thợ mỏ đang làm việc bên dưới thì một tảng đá lớn bất ngờ sập xuống đường hầm thoát nước đang xây.

Đến sáng ngày 21/10, hơn 170 nhân viên cứu hộ đã được điều động đến hiện trường. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày vẫn chưa rõ thông tin về tình trạng của những công nhân bị kẹt.

Tin mới