JICA Việt Nam kiểm tra chất lượng công trình cống tiêu Diễn Thành

(Baonghean.vn) - Cống tiêu Diễn Thành có vai trò rất quan trọng trong việc ngăn mặn, đảm bảo tưới tiêu, cung cấp nước sạch cho sản xuất và sinh hoạt là khẳng định của ông Tetsuo KONAKA, Trưởng đại diện văn phòng JICA Việt Nam khi đi kiểm tra chất lượng công trình này.

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội nghị “Gặp gỡ Việt Nam - Nhật Bản: Hợp tác và phát triển”, chiều 26/4, Đoàn công tác của tổ chức JICA Nhật Bản do ông Tetsuo KONAKA, Trưởng đại diện văn phòng JICA Việt Nam - Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản dẫn đầu, đã đi kiểm tra tiến độ và chất lượng công trình cống tiêu Diễn Thành (Diễn Châu). Cùng đi với đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Công trình cống tiêu Diễn Thành hoàn thành và được đưa vào sử dụng từ tháng 1/2019. Ảnh: Phú Hương
Công trình cống tiêu Diễn Thành hoàn thành và được đưa vào sử dụng từ tháng 1/2019. Ảnh: Phú Hương
Cống tiêu Diễn Thành (xây dựng mới) là một hạng mục công trình chính trong Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An, được thực hiện từ nguồn vốn vay ODA Nhật Bản (JICA). Cống tiêu nằm trên kênh Diễn Thành thuộc địa phận hai xã là Diễn Thành và Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu.
Kiểm tra việc thực hiện các thông số kỹ thuật của cống tiêu Diễn Thành. Ảnh: Phú Hương
Kiểm tra việc thực hiện các thông số kỹ thuật của cống tiêu Diễn Thành. Ảnh: Phú Hương
Cống tiêu có nhiệm vụ đảm bảo tiêu cho lưu vực sông Bùng với diện tích 332,13 km2; ngăn mặn, giữ ngọt tạo nguồn cấp nước tưới cho 15.000 ha khu vực thượng lưu thuộc địa  bàn hai huyện Diễn Châu và Yên Thành; ngăn mặn, tạo điều kiện để thâm canh khoảng 26.500 ha bị nhiễm mặn, đảm bảo giao thông thủy qua cống.
Công trình đã hoàn thành đúng tiến độ trong tháng 1/2019 và đã được đưa vào sử dụng.
Kiểm tra tại công trình kênh N2 có nhiệm vụ cung cấp nước tưới ổn định cho 4.200 ha đất canh tác của Diễn Châu và Yên Thành. Ảnh: Phú Hương
Kiểm tra tại công trình kênh N2 có nhiệm vụ cung cấp nước tưới ổn định cho 4.200 ha đất canh tác của Diễn Châu và Yên Thành. Ảnh: Phú Hương
Kiểm tra tại công trình, ông Tetsuo KONAKA, Trưởng đại diện văn phòng JICA Việt Nam- Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản cho rằng: Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An đang đi đúng tiến độ, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2021, đặc biệt công trình cống tiêu Diễn Thành hoàn thành, chất lượng đảm bảo và được đưa vào sử dụng đầu năm 2019 đã có tác dụng rất lớn trong việc ngăn mặn, giữ ngọt.
Ông bày tỏ tin tưởng, khi toàn bộ dự án hoàn thành, sẽ hỗ trợ thiết thực cho Nghệ An trong đảm bảo tưới tiêu, cung cấp nước sạch cho sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn.

Tin mới