Juventus chạm trán Man Utd, bảng tử thần gọi tên Barca

Cristiano Ronaldo sẽ có cơ hội gặp lại đội bóng cũ Man Utd ở ngay vòng bảng Champions League.
Juventus chạm trán Man Utd, bảng tử thần gọi tên Barca ảnh 1

Tám bảng đấu của Champions League mùa 2018-2019. 

Đội bóng mới của Ronaldo, Juventus nằm cùng đội bóng cũ Man Utd ở bảng H. Đây sẽ là lần thứ hai CR7 gặp lại "Quỷ Đỏ" trên đấu trường châu Âu. Khi còn chơi cho Real, Ronaldo có lần tái ngộ đầu tiên và ghi hai bàn vào lưới Man Utd, ở mùa 2012-2013.

Juventus chạm trán Man Utd, bảng tử thần gọi tên Barca ảnh 2

Ronaldo ghi mỗi trận một bàn trong hai lượt gặp Man Utd mùa 2012-2013. Ảnh: Reuters

Bảng H còn có sự hiện diện của một đội bóng mạnh khác, Valencia. Đang trên đà hồi sinh, Valencia có không ít tiến bộ thời gian gần đây dưới sự dẫn dắt của HLV Marcelino. Đội chủ sân Mestalla cũng mới chi gần 50 triệu đôla để mua Goncalo Guedes, cầu thủ được đánh giá là sẽ kế thừa Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha, từ PSG. 

Đội còn lại của bảng H là Young Boys, đại diện đến từ Thụy Sĩ. Nếu không có gì bất ngờ, Young Boys nhiều khả năng sẽ đóng vai ''đá lót đường'' cho ba đội chiếu trên.

Tâm điểm ở vòng bảng sẽ thuộc về bảng B, nơi có sự hiện diện của Barca, Tottenham, PSV và Inter. Nếu Barca và Tottenham đã chứng minh được sức mạnh trong nhiều mùa giải vừa qua, thì PSV và Inter đều không phải đội yếu. Nhà đương kim vô địch Hà Lan đang sở hữu một dàn cầu thủ trẻ tài năng, còn Inter vừa mua một loạt cầu thủ giỏi để chuẩn bị cho Champions League.

Hơn hết, PSV và Inter đều là nhà cựu vô địch Cup C1/Champions League. Với niềm tự hào về truyền thống lịch sử, hai đội đang bị đánh giá thấp hơn sẽ thi đấu hết mình khi gặp Barca và Tottenham. 

Juventus chạm trán Man Utd, bảng tử thần gọi tên Barca ảnh 3

Năm 2010, Inter loại Barca ở bán kết Champions League rồi thắng Bayern trong trận chung kết.

So với kình địch Barca, Real dễ thở hơn khi nằm chung bảng G với Roma, CSKA Moscow và Viktoria Plzen. Ba đối thủ cùng bảng đều không có đẳng cấp tương đương với nhà đương kim vô địch, nếu không muốn nói là kém hơn hẳn.

Trong khi đó, đương kim á quân Liverpool rơi vào bảng đấu khó với sự hiện diện của PSG, Napoli và Red Star Belgrade. Red Star Belgrade không được đánh giá cao, nhưng hai đối thủ còn lại đều có khả năng giành vé đi tiếp.

Với PSG, sức mạnh đến từ dàn cầu thủ đắt giá và đang khao khát thành công sau một mùa giải bị loại sớm. Trong khi đó, Napoli không quá nổi bật nhưng là đội bóng đua tranh đến cùng với Juventus tại Serie A mùa trước. Dưới sự dẫn dắt của HLV giàu kinh nghiệm Carlo Ancelotti, đội bóng Italy cũng tự tin hơn về khả năng tiến xa trên đấu trường châu Âu.

Trong khi ba đội bóng Anh đồng hương đều gặp ít nhiều khó khăn, Man City có thể hài lòng hơn cả khi nằm chung bảng F với Shakhtar Donetsk, Lyon và Hoffenheim. Nếu không có gì bất ngờ, đội bóng của Pep Guardiola sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ vòng bảng và tập trung trở lại cho Ngoại hạng Anh.

Tin mới