Kè biển tại thị xã Cửa Lò tan hoang sau mưa bão

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng từ cơn bão số 7 và cơn bão số 9, kè biển tại thị xã Cửa Lò đã bị hư hỏng nặng.
Bờ kè tại biển Cửa Lò bị hư hỏng nặng do thiên tai. Clip: Quang An
1
Cơn bão số 7 và số 9 vừa qua đã gây ra mưa lớn kéo dài, sóng đánh mạnh đã khiến kè biển và đường dạo bộ tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò bị hư hỏng nghiêm trọng, từng lớp gạch đá vỡ tan... Ảnh: Q.A
2
Theo thống kê của UBND thị xã Cửa Lò, các hạng mục bị hư hỏng bao gồm: kè trọng lực bị sập, xâm thực vào bờ dài khoảng 200 mét; kè xây đá bị sạt lở, đường dạo bộ bị hư hỏng nặng khoảng 500 mét; bê tông đường kè, chân kè bị sập tại Quảng trường Bình Minh kéo dài khoảng 300 mét. Ảnh: Q.A
3
Ước tính thiệt hại do cơn bão số 7 và 9 gây ra về cơ sở hạ tầng là 21 tỷ đồng. Ảnh: Q.A
4
Tại một số điểm, lớp nền cát phía dưới bị cuốn trôi tạo nên những "hàm ếch"  nguy hiểm. Ảnh: Q.A
5
Mặc dù nguy hiểm, tuy nhiên trong chiều 4/11 vẫn có một số du khách dạo chơi tại khu vực này. Lực lượng chức năng của T.X Cửa Lò đã nhắc nhở và khuyến cáo người dân cũng như du khách không đến gần điểm hư hỏng để đảm bảo an toàn. Ảnh: Q.A
6
Nhiều cây xanh cũng bị bật gốc, gãy đổ tại bãi biển Cửa Lò. Ảnh: Q.A
Chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm người dùng bao tải cát để gia cố, nhất là những điểm sạt lở ăn sâu vào các ki ốt. Mặc dù vậy đây chỉ là giải pháp tạm thời. Ảnh: Q.A
Chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm người dùng bao tải cát để gia cố, nhất là những điểm sạt lở ăn sâu vào các ki ốt. Mặc dù vậy đây chỉ là giải pháp tạm thời. Ảnh: Q.A
Anh Nguyễn Văn Hùng, chủ ki ốt tại T.X Cửa Lò cho biết: Bờ kè sạt lở khiến ki ốt của chúng tôi có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào, do đó, gia đình mong muốn chính quyền sớm khắc phục sự cố để các hộ kinh doanh mở cửa làm ăn trở lại, vực dậy sau dịch bệnh và thiên tai. Ảnh: Q.A
Anh Nguyễn Văn Hùng, chủ ki ốt tại T.X Cửa Lò cho biết: Bờ kè sạt lở khiến ki ốt của chúng tôi có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào, do đó, gia đình mong muốn chính quyền sớm khắc phục sự cố để các hộ kinh doanh mở cửa làm ăn trở lại, vực dậy sau dịch bệnh và thiên tai. Ảnh: Q.A
9
Những ngày qua, UBND thị xã Cửa Lò đã huy động nhiều nhân lực, phương tiện kết hợp với lực lượng của các phường đến các điểm bờ kè bị hư hỏng, cây ngã đổ để khắc phục sự cố. Ảnh: Q.A
10
Lãnh đạo T.X Cửa Lò cho biết, địa phương sẽ phấn đấu sửa chữa, phục hồi lại những điểm hư hỏng xong trước tháng 3/2021 để phục vụ mùa du lịch cũng như đảm bảo an toàn cho người dân, du khách và các hộ kinh doanh ven biển. Ảnh: Q.A

Tin mới