Kẻ chém công an, trốn truy nã lĩnh án tù

Sau khi chém công an, trốn truy nã hơn 5 năm, Tú ‘nhệch’ bị công an bắt vì tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Sau khi tham gia vụ ẩu đả rồi chém công an của quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bị thương tích vào tháng 7/2011, Nguyễn Anh Tú (tức Tú ‘nhệch’, SN 1984, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bỏ trốn.

Biệt tăm hơn 5 năm, Tú ‘nhệch’ bị Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bắt giữ khi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, đêm 9/7/2011, Tú cùng nhóm bạn trong đó có Vũ Long Thành (SN 1976) mâu thuẫn với nhóm thanh niên tại quán ốc dẫn tới ẩu đả.

Tại phiên tòa Tú 'nhệch' không nhận tội
Tú 'nhệch' tại phiên tòa.

Khi công an khu vực là anh Trần Anh Tuấn nhận được tin báo đến giải quyết sự việc thì bị Thành xông vào tấn công. Sau đó, nhóm của Tú lại hò nhau tụ tập thêm nhiều người tìm nhóm nhậu tại quán ốc để trả đũa. Khi nhóm của Tú đến phố Hồng Mai, cùng lúc cảnh sát hình sự quận Hai Bà Trưng đến.

Anh Đặng Việt Quảng - cán bộ Công an quận Hai Bà Trưng đứng ra đầu xe rút thẻ công an giới thiệu cảnh sát hình sự đồng thời yêu cầu các đối tượng xuống xe kiểm tra.

Không những không hợp tác, Tú còn tăng ga, ép cảnh sát hình sự đến gãy xương đùi.

Thấy đồng đội bị nạn, anh Vũ Thái Sơn - Công an quận Hai Bà Trung tiến tới yêu cầu đối tượng dừng xe thì Tú cầm dao chém một nhát vào vai cảnh sát. Đối tượng khác cũng cầm kiếm chém tiếp vào thắt lưng đồng chí này.

Với hành vi trên, Tòa án Hà Nội đã tuyên phạt Tú ‘nhệch’ 2 năm 6 tháng tù. Cộng với bản án của Tòa án quận Nam Từ Liêm, Hà Nội về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Tú nhận tổng cộng 8 năm tù giam./.

Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới