Kẻ chém hàng loạt gương ôtô bị xử lý thế nào

Phải bồi thường toàn bộ thiệt hại, nam thanh niên dùng mã tấu chém gương ôtô ở Sài Gòn còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Liên quan việc Nguyễn Đình Long (32 tuổi) chém hàng loạt gương chiếu hậu ôtô ở Sài Gòn trong cơn ngáo đá, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) - cho rằng, anh ta có thể bị xử lý hình sự về tội Hủy hoại hoặc Cố ý làm hư hỏng tài sản, Gây rối trật tự công cộng, Vi phạm luật giao thông đường bộ và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các chủ xe.

Dấu hiệu tội Hủy hoại hoặc Cố ý làm hư hỏng tài sản

Bắt giữ nam thanh niên nghi ngáo đá điên cuồng chặt kính xe ôtô 
Bắt giữ nam thanh niên nghi ngáo đá điên cuồng chặt kính xe ôtô 

Theo luật sư Thơm, Long đã xâm hại quyền sở hữu tài sản của công dân, có dấu hiệu phạm tội Cố ý hủy hoại hoặc Cố ý làm hư hỏng tài sản, quy định tại Điều 143 Bộ luật hình sự.

"Anh ta thực hiện hành vi trong tình trạng say rượu, hay sử dụng chất ma túy, vẫn phải chịu trách nhiệm về hậu quả đã gây ra, theo Điều 14", luật sư dẫn chứng.

Để có căn cứ xử lý Long về hành vi này, các chủ sở hữu tài sản cần trình báo thiệt hại để cơ quan điều tra ra quyết định trưng cầu Cơ quan định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Nếu thiệt hại từ hai triệu đồng trở lên, Long bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, thiệt hại từ hai triệu đến dưới 50 triệu; hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng; hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này; hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm; thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau, bị phạt tù 2-7 năm: có tổ chức; dùng chất nổ, chất cháy hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác; gây hậu quả nghiêm trọng; để che giấu tội phạm khác; vì lý do công vụ của người bị hại; tái phạm nguy hiểm; gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng.

Mức án 7-10 năm thuộc trường hợp: gây thiệt hại tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng; gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Mức hình phạt 12-20 năm, hoặc tù chung thân: gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên; gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tuy nhiên, theo Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) có hiệu lực vào ngày 1/1/2018, tội danh này đã được bỏ hình phạt tù chung thân.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền 10-100 triệu đồng; cấm đảm nhiệm chức vụ; cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Vi phạm Luật giao thông đường bộ; an ninh, trật tự

Khi gây án, Long chạy xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm, anh ta đã vi phạm Luật giao thông. Theo Nghị định 46/2016, hành vi này bị phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng; điều khiển môtô không có gương chiếu hậu, mức phạt từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng.

Kẻ ngáo đá sử dụng dao tự chế (giống mã tấu) chém rụng hàng loạt gương ôtô còn bị xem xét về hành vi Tàng trữ vũ khí thô sơ, mức phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu - theo Nghị định 167/2013.

Ngày 28/10, Long không đội mũ bảo hiểm, chạy xe tay ga trên đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh, TP HCM) vừa lạng lách, vừa dùng dao tự chế đuổi theo hơn chục ôtô, chém rụng gương chiếu hậu.

Sự việc kéo dài trên quãng đường khoảng 500 m từ cầu Bình Triệu đến cầu Đinh Bộ Lĩnh. Các tài xế quá bất ngờ, chỉ thảng thốt nhìn theo.

Trong lúc Công an quận Bình Thạnh đang truy bắt, Long ra trình diện. Anh ta cho biết sống ở khu cư xá Thanh Đa, bị ngáo đá nên thực hiện hành vi trên.


Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới