Kẻ đâm xe ôm cướp xe sa lưới sau khi cướp iPhone của cậu bé 14 tuổi

(Baonghean.vn) - Từ vụ dùng dao đe dọa, cướp điện thoại iPhone 5S của một cậu bé 14 tuổi, công an tìm ra kẻ đâm trọng thương bác xe ôm gần di tích Lèn Hai Vai trước đó.

» Lái xe ôm bị đâm trọng thương, lết ra quốc lộ 7 kêu cứu
 

Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Bùi Văn Hùng (20 tuổi, trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) về tội cướp tài sản.

Bị can Bùi Văn Hùng. Ảnh: Khánh An
Bị can Bùi Văn Hùng. Ảnh: ANTV

Trước đó, ngày 9/7, em Thái Hữu Kh. (14 tuổi, trú xã Viên Thành, huyện Yên Thành) trình báo về việc em bị một thanh niên dùng dao khống chế, đâm trọng thương để cướp điện thoại iPhone 5S. Theo em Kh. khi bị cướp, em chống trả quyết liệt khiến tên cướp bị một vết cắt khá nặng vào tay, chảy nhiều máu.

Từ trình báo của em Kh, Công an huyện Yên Thành phát hiện Hùng bị thương ở tay đến băng bó vết thương tại Bệnh viện Bảo Sơn (tại xã Công Thành). Nhận thấy Hùng là đối tượng "cộm cán" nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành báo cáo lên và phối hợp Phòng CSĐ tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An, để mở rộng điều tra.

Hùng khai nhận ngoài vụ gây thương tích để cướp điện thoại của em Kh, Hùng đâm trong thương bác xe ôm ở vực gần di tích Lèn Hai Vai thuộc địa bàn xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu, để cướp chiếc xe máy và chiếc điện thoại. Chiếc xe máy Yamaha Jupiter Hùng cướp được bán lấy 1 triệu đồng và chiếc điện thoại bán 150 nghìn đồng tiêu xài.

Như Báo Nghệ An đã đưa tin, khoảng 16h chiều 4/7, tại khu vực gần di tích Lèn Hai Vai thuộc địa bàn xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu xảy ra vụ kẻ cướp đâm trọng thương một bác xe ôm rồi cướp xe máy và điện thoại bỏ chạy. Khu vực xảy ra vụ cướp cách QL7 khoảng 200m, nằm ở giữa cánh đồng ít người qua lại nên không ai hay biết.

Sau khi bị tên cướp đâm trọng thương, bị cướp xe máy và điện thoại, người tài xế xe ôm đã cố gắng lết ra quốc lộ để kêu cứu. Nghe tiếng kêu yếu ớt của nạn nhân, mọi người mới phát hiện ra và nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Người tài xế bị đâm 4 nhát, máu chảy rất nhiều và ngất lịm sau đó. Người tài xế xe ôm đó là bác Nguyễn Lê Nhã (SN 1948, trú xã Nam Sơn, huyện Đô Lương) được cứu sống và đã trình báo cơ quan công an.

Được biết, Hùng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sau khi ra tù Hùng ra Hà Nội làm thuê rồi ngày 3/7, Hùng trở về quê và gây ra hai vụ cướp trên.

Khánh An

TIN LIÊN QUAN

Tin mới