Kẻ hận tình dọa bắn chết chủ tiệm cắt tóc

Hay tin bạn gái xiêu lòng trước chủ tiệm cắt tóc, lại bị thách thức, Hạnh kéo người tới gây hấn, giơ súng dọa "có thích chết không?".

Ngày 18/3, nghi phạm Nguyễn Văn Hạnh (31 tuổi, ở Nam Định) đã có lời khai ban đầu với Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) về nguyên nhân bắn anh Nguyễn Mạnh Hùng (chủ cửa hàng cắt tóc trên đường Lê Đức Thọ).

Hạnh khai quan hệ tình cảm với cô gái quê Phú Thọ. Gần đây, Hạnh nghe tin bạn gái xiêu lòng trước anh Hùng.

Kẻ hận tình dọa bắn chết chủ tiệm cắt tóc ảnh 1

Khẩu súng Hạnh mang theo để đe dọa tình địch. Ảnh. H. Yên.

Ngày 8/3, Hạnh cùng bạn đến cửa hàng của anh Hùng tìm để giải quyết mâu thuẫn nhưng không gặp. Trước khi bỏ đi, anh ta đánh nhân viên cửa hàng để "cảnh báo" tình địch.

Thời gian này bạn gái về quê, Hạnh và anh Hùng tiếp tục lời qua tiếng lại. Tức tối vì bị "cướp" người yêu và thách thức, Hạnh tìm cách trả thù.

Ngày 15/3, Hạnh từ Nam Định lên Hà Nội mang theo khẩu súng colt tự chế. Anh ta gọi điện thoại cho Bùi Quang Toàn (27 tuổi, ở Thái Bình) đến đón và nhờ Hoàng Tiến Thành (25 tuổi) qua cửa hàng thám thính xem anh Hùng có mặt ở đó không.

Tối cùng ngày, nhóm Hạnh tới quán gây sự. Thấy anh Hùng không ra ngoài nói chuyện theo yêu cầu của Thành, Toàn xông đến dùng chai thủy tinh đập vào đầu. Anh Hùng cầm kéo chống trả.

Hạnh rút súng bắn lên trần nhà, dọa anh Hùng "có thích chết không?” nhưng Thành cản lại. Thấy anh Hùng vẫn cầm kéo cắt tóc, Hạnh giật lấy, đâm 3 nhát vào đùi trái rồi bỏ đi.

Cơ quan công an đang đề nghị VKSND cùng cấp khởi tố Hạnh về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Toàn về hành vi cố ý gây thương tích.

Nổ súng đe dọa chủ tiệm cắt tóc vì mâu thuẫn tình ái

Tin mới