Kế hoạch gây án của nhóm cướp hơn 3 tỷ đồng ở Phú Yên

Chạy xe gắn biển số giả và đốt phi tang trên đường tẩu thoát, nhóm cướp tấn công chủ tiệm vàng vẫn bị bắt sau hơn một tháng lẩn trốn.

Ngày 10/10, Công an Phú Yên khởi tố, bắt giam Nguyễn Thừa Viễn (43 tuổi), Nguyễn Mạnh Trường (32 tuổi, cùng quê Phú Yên) và Trần Ngọc Hưng (36 tuổi, quê Đăk Lăk) cùng về tội Cướp tài sản.

Làm việc với cảnh sát, nhóm nghi phạm thừa nhận đã tấn công chủ tiệm vàng ở huyện Đông Hòa, cướp hơn 3 tỷ đồng, hồi tháng 8. 

Kế hoạch gây án của nhóm cướp hơn 3 tỷ đồng ở Phú Yên ảnh 1

Ba tên cướp bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, Viễn và Trường sống cùng xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa. Cả hai làm việc tại tiệm rửa xe của Hưng ở thị trấn Ea Drăng (Đăk Lăk) nên khá thân thiết.

Mỗi lần về quê thăm gia đình, Viễn thấy ông Nguyễn Gia Truyền (41 tuổi, chủ tiệm kim hoàn) thường chở thùng vàng cùng tiền đi xe máy từ nhà ra tiệm tại trung tâm thị trấn Hòa Vinh để kinh doanh khá hớ hênh, hắn để ý.

Gần đây, do nợ nần, bị nhiều người thúc trả, Viễn rủ Trường và Hưng lên kế hoạch cướp. Mục tiêu của chúng là tiệm vàng của ông Truyền.

Tránh bị phát hiện, chúng mua xe Sirius không nguồn gốc, gắn biển số giả, rồi mỗi ngày chạy lòng vòng theo dõi mọi diễn biến, hoạt động cũng như việc vận chuyển vàng của ông Truyền. 

Sau khi nhiều ngày theo dõi, nhóm cướp quyết định gây án. Ba tên mua bộ chích điện tự chế, bình hơi cay cùng chai nhựa chứa xăng trước khi hành động. 

Khuya 18/8, Hưng lái ôtô chở hai đồng phạm từ Đăk Lăk, dọc theo Quốc lộ 25 về Phú Yên, rồi đến bệnh viện lấy xe máy đã giấu sẵn.

Sáng hôm sau, Viễn và Trường chạy xe Sirius đỏ đen, mặc áo khoác, che kín mặt để không bị nhận diện. Thấy ông Truyền cùng mẹ chở thùng vàng và tiền ra tiệm tại trung tâm thị trấn Hòa Vinh để kinh doanh, cả hai bám theo.

Khi đến đường Lê Lợi, hai tên cướp áp sát, đạp ngã xe của chủ tiệm vàng. Chúng tiếp tục xịt hơi cay và chích roi điện ông Truyền, giật thùng vàng cùng tiền với hơn 3 tỷ đồng.

Sau khi tẩu thoát, cả hai đưa xe đến khu rừng dương ở xã Hòa Hiệp Bắc, nơi ít người qua lại, tẩm xăng đốt xe. Hưng lúc này chạy ôtô đến đón.

"Nhóm cướp ném thùng và túi xách trên đường đi; còn tiền cho vào túi nylon mang về nhà Hưng chia nhau", đại tá Lương Tấn Dĩnh - Trưởng phòng Tham mưu Công an Phú Yên nói và cho biết, Viễn đã đưa vợ một số tiền để trả nợ.

Theo đại tá Dĩnh, gây án xong chúng chia nhau lẩn trốn khắp các tỉnh thành. Hàng chục cảnh sát Phú Yên, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) cùng công an nhiều địa phương được tung vào cuộc lần tìm.

Kế hoạch gây án của nhóm cướp hơn 3 tỷ đồng ở Phú Yên ảnh 2

Hai tên cướp bị camera ghi hình sau khi gây án hôm 19/8. Ảnh: Công an cung cấp.

Hơn tháng truy lùng, ba tên cướp lần lượt bị bắt ở TP HCM, Đăk Lăk và Đồng Tháp. Trong đó, Viễn được hai đồng phạm làm thủ tục chuẩn bị sang Campuchia trốn. 

Khám xét nơi ở của các tên cướp, cảnh sát thu được gần 60 giấy đăng ký xe máy, hơn 40 CMND, 30 dây chuyền kim loại, 2 khẩu súng K59 cùng nhiều giấy tờ khác và hai ôtô.

Tin mới