Kẻ trộm iPhone 7 bị bắt vì điện thoại bật định vị

Ngày 13/12, tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Hữu Nghị (SN 1988, trú tại Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) về tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, theo thông tin từ cơ quan công an, sáng 4/12, anh Trần Ngọc V. (44 tuổi, trú ở Quảng Trị) đang chăm sóc cha ở Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Trung ương Huế (TP Huế) thì có một nam thanh niên tên Nghị đến làm quen. Nghị đã mượn điện thoại iPhone 7 plus (trị giá 22 triệu đồng) của anh V. đọc báo. Khi thấy anh V. ngủ say, Nghị đã "cuỗm" chiếc điện thoại iPhone 7 trên rồi bắt taxi đi về thị xã Hương Thủy để bán.

Đại diện cơ quan công an cho biết, do anh V. đã bật dịch vụ định vị ở máy điện thoại iPhone 7 nên anh đã lần theo dấu vết chiếc điện thoại của mình và trình báo công an. Khi đối tượng Nghị đang giao điện thoại iPhone 7 trên cho một cửa hàng ở thị xã Hương Thủy thì anh V. cùng công an đã bắt quả tang tại trận.

Chiếc điện thoại di động iPhone 7 plus được thu giữ lại được nhờ bật dịch vụ định vị tìm kiếm (ảnh: Cơ quan công an cung cấp)
Chiếc điện thoại di động iPhone 7 plus được thu giữ lại được nhờ bật dịch vụ định vị tìm kiếm (ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Công an TP Huế qua vụ việc khuyến cáo người dân khi đến tại các cơ sở bệnh viện, chăm sóc y tế đông người cần cẩn thận, cảnh giác với kẻ gian nhằm hạn chế bị mất của oan.

Được biết dịch vụ định vị có hầu hết trên các điện thoại thông minh (smartphone) như Iphone, Samsung, Sony… giúp người dùng có thể tìm lại chiếc điện thoại của mình khi mất với điều kiện phải bật dịch vụ định vị theo dõi.

Chức năng bật dịch vụ định vị ở iPhone 7 (ảnh: Internet)
Chức năng bật dịch vụ định vị ở iPhone 7 (ảnh: Internet)

Theo Dân trí

TIN LIÊN QUAN

Tin mới