Kẻ xách 2 bánh hêroin xin giảm án tử hình vì 'cứu người đuối nước'

(Baonghean.vn) - Trong lần đi khám bệnh, Trường tình cờ gặp người đàn ông Lào. Đang nợ nần, Trường sa chân vào con đường mua bán ma túy khi được người đàn ông ngoại quốc mời chào.

Ngày 22/12, tại TAND tỉnh Nghệ An, TAND cấp cao Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Trường (SN 1972, trú xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trước đó, vào đầu tháng 2, Trường bị tòa tuyên án tử hình. Sau đó, Trường làm đơn kháng cáo xin cơ hội sống.

Bị cáo Lê Văn Trường. Ảnh: Trần Vũ
Bị cáo Lê Văn Trường. Ảnh: Trần Vũ

Theo cáo trạng, đầu tháng 8/2019, Trường đi khám bệnh ở một bệnh viện tại TP. Vinh thì gặp một thanh niên quốc tịch Lào (không rõ lai lịch, địa chỉ) cũng đi khám bệnh.

Qua nói chuyện, Trường biết người này có nguồn ma túy bán nên đặt vấn đề mua. Khoảng 1 tuần sau, Trường điện thoại cho người Lào hỏi mua 2 bánh heroin và 1 kg ma túy đá với tổng số tiền 300 triệu đồng. Theo lịch hẹn, tối ngày 29/8/2019, Trường đến khu vực ngã ba Thông Thụ (huyện Quế Phong) giao dịch mua ma túy. Khi về đến xóm Hoa Nam, xã Nghi Hoa (huyện Nghi Lộc) thì Trường bị công an tỉnh Nghệ An kiểm tra, phát hiện ma túy trong cốp xe máy. Tang vật thu giữ là hơn 1,6 kg ma túy.

Tại tòa sơ thẩm, bị cáo thừa nhận việc vì nợ nần nên mua bán ma túy và hối hận vì lần gặp gỡ với người đàn ông Lào tại bệnh viện đã gián tiếp đẩy mình vào con đường tù tội. Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Trường tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Sau đó, bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại tòa phúc thẩm, bị cáo trình bày từng giúp Cảnh sát cơ động Nghệ An bắt tội phạm; cứu 1 người phụ nữ đuối nước được chính quyền địa phương công nhận; ngoài ra, bị cáo còn nhận mẹ Việt Nam anh hùng làm mẹ nuôi. Bị cáo xin tòa xem xét cho cơ hội sống.

Xét thấy khối lượng ma túy mà bị cáo tham gia buôn bán là đặc biệt lớn, tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo của bị cáo. Y án sơ thẩm, tuyên phạt Lê Văn Trường tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tin mới