Kết nối du lịch hoa hướng dương và vùng sản vật

(Baonghean.vn) - Đến hẹn lại lên, hướng dương bắt đầu mùa hoa mới trên vùng đất Phủ Quỳ. Sức hút kỳ diệu của loài hoa mặt trời đã tạo ra cơ hội để một số địa phương kết nối giới thiệu hình ảnh, con người, sản vật của quê hương mình tới bè bạn muôn phương. 

Mùa hoa hướng dương năm nay với sự hội tụ của nhiều du khách là cơ hội để các địa phương vùng Phủ Quỳ giới thiệu sản vật quê hương mình.
Mùa hoa hướng dương năm nay với sự hội tụ của nhiều du khách là cơ hội để các địa phương vùng Phủ Quỳ giới thiệu sản vật quê hương mình. Nắm bắt cơ hội này, nhiều địa phương vùng Phủ Quỳ đã bước đầu tạo dựng, liên kết các vùng nhà vườn, trang trại, làng nghề...để có thể quảng bá các thương hiệu này đến du khách. 
Đất Phủ Quỳ từ xa xưa đã nổi tiếng với cây cam. Vùng đất này là nơi đóng chân của các nông, lâm trường cam
Đất Phủ Quỳ từ xa xưa đã nổi tiếng với cây cam. Vùng đất này được mệnh danh là "thủ phủ" của thương hiệu cam Vinh với hơn 3.000 ha. 
Đất Phủ Quỳ
Thời điểm này đang là mùa cam chín và không gì bằng nếu du khách được trực tiếp theo dõi quy trình trồng cam Vinh cũng như thưởng thức đặc sản tuyệt vời này. 
Cam 1
Hiện nay nhiều nhà vườn trồng cam ở các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp đã đăng ký để giới thiệu sản phẩm cam Vinh dịp Ngày hội hoa hướng dương. Đồng thời tạo điều kiện để du khách được tham quan các vườn cam trong khu vực.
Nhà vườn với tổng diện tích gần 20 ha của anh  của anh Phan Minh Trung  tại xóm Khe Yêu hiện là một trong 7 nhà vườn của xã Hiện Nghĩa Lâm đang được chính quyền địa phương chọn làm điểm nhấn để kết nối  và giới thiệu với du khách thập phương trong dịp họ về đây vãn cảnh hoa hướng dương.
Chỉ cách vườn hoa hướng dương 8km về hướng bắc, trang trại vườn đồi với tổng diện tích gần 20 ha của anh Phan Minh Trung tại xóm Khe Yêu, xã Nghĩa Lâm đang được chính quyền địa phương chọn làm điểm nhấn để kết nối và giới thiệu trong dịp du khách về ngắm hoa hướng dương.
Hiện tại, trang trại của anh Trung có 10 ha mặt nước nuôi cá, 10 ha còn lại anh tiến hành phát triển các loại cây ăn quả bao gồm hơn 700 gốc ổi lê giống Đài Loan, 2 ha bưởi hồng Quang Tiến, 4 ha bưởi Diễn. Nhờ sự kết hợp và bố trí hài hòa giữa diện tích ao và vườn cây nên ngoài việc tận dụng được nguồn nước tưới thì khu vườn đồi của anh còn có tính thẩm mỹ thu hút người vãn cảnh và thưởng thức các loại trái cây.
Hiện tại, trang trại của anh Trung có 10 ha mặt nước nuôi cá, 10 ha còn lại anh tiến hành phát triển các loại cây ăn quả bao gồm hơn 700 gốc ổi lê giống Đài Loan, 2 ha bưởi hồng Quang Tiến, 4 ha bưởi Diễn. Nhờ sự kết hợp và bố trí hài hòa giữa diện tích ao và vườn cây nên ngoài việc tận dụng được nguồn nước tưới thì khu vườn đồi của anh còn có tính thẩm mỹ thu hút người vãn cảnh và thưởng thức các loại trái cây.
Nhờ hợp đất lại được canh tác đúng kỹ thuật, không sử dụng thuốc BVTV nên hoa quả tại nhà vườn của anh Trung vừa chất lượng lại đảm bảo được năng suất. Đó là lý do khiến cho các tư thương luôn ưu tiên chọn lựa những sản phẩm từ nhà vườn của anh để tiêu thụ.
Nhờ hợp đất lại được canh tác đúng kỹ thuật, không sử dụng thuốc BVTV nên hoa quả tại nhà vườn vừa đảm bảo chất lượng lại đạt năng suất cao. Năm nay anh Trung đã đăng ký một sạp hàng giới thiệu sản phẩm trong ngày hội sắp tới. 
Không chỉ có gia đình anh Phan Minh Trung, hiện nay ở nhiều xã thuộc huyện Nghĩa Đàn có rất nhiều hộ trồng cây ổi lê giống Đài Loan. Loài ổi này ngọt đậm lại thơm giòn nên rất được ưa chuộng. Nhiều gia đình đã đăng kỳ để có sạp hàng giới thiệu sản phẩm do mình làm nên trưng bày, giới thiệu tại Ngày hội hoa hướng dương.
Không chỉ có gia đình anh Phan Minh Trung, hiện nay ở nhiều xã thuộc huyện Nghĩa Đàn có rất nhiều hộ trồng cây ổi lê giống Đài Loan. Loài ổi này ngọt đậm lại thơm giòn nên rất được ưa chuộng. Nhiều gia đình đã đăng kỳ để có sạp hàng giới thiệu sản phẩm do mình làm nên trưng bày, giới thiệu tại Ngày hội hoa hướng dương.
Ngoài anh Trung, trên đất Nghĩa Lâm còn có nhiều gia đình phát triển các loại cây ăn quả có chất lượng và uy tín. Trong hình là diện tích trồng bưởi của anh Phan Đình Hoài ở xóm Nghĩa Chính. Đây là giống bưởi Diễn được chính anh lặn lội đem giống từ ngoài Bắc về và canh tác hơn 10 năm nay.
Tại xóm Nghĩa Chính (Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn), vườn bưởi Diễn của gia đình ông Phan Đình Hoài được nhiều người trong vùng biết đến. Vườn bưởi đang vào độ sung sức này được ông Hoài lặn lội đưa giống từ ngoài Bắc về trồng cách đây 10 năm.  
Hiện tại, gia đình anh có hơn 100 gốc bưởi, ước tính mỗi vụ thu hoạch (từ tháng 11 đến tháng 1 âm lịch hằng năm) cây cho hơn 100 quả mỗi gốc. Mặc dù chất lượng bưởi vượt trội nhưng giá bán rất “mềm”, chỉ với 15 nghìn đồng mỗi quả. Với những ai lên đất Nghĩa Đàn, ít nhiều đều muốn ghé chân qua vườn anh để mua bưởi, thậm chí nhiều khách hàng ở Vinh, Thanh Hóa…còn đặt hàng từ anh.
Hiện tại, gia đình ông Hoài có hơn 100 gốc bưởi, ước tính mỗi vụ thu hoạch (từ tháng 11 đến tháng 1 âm lịch hằng năm) cây cho hơn 100 quả/gốc. Bưởi rất được khách hàng ưa chuộng không chỉ vì vị ngọt đậm đà mà giá cả cũng khá mềm. Mỗi quả được bán 15.000 đồng. Mô hình của ông Phan Đình Hoài cũng là một trong những địa chỉ mà UBND xã Nghĩa Lâm giới thiệu với du khách khi về vùng đất Phủ Quỳ.
Cùng ở xóm Nghĩa Chính còn có mô hình vườn đồi của gia đình bà Phan Thị Lý. Mô hình có diện tích 1,9 ha trồng hơn 450 gốc cam, 200 gốc bưởi. Nếu viễn khách một lần đặt chân đến đây sẽ không khỏi ấn tượng bởi tính quy củ cùa trang trại cũng như chất lượng của các sản phẩm tại vườn.
Cùng ở xóm Nghĩa Chính còn có mô hình vườn đồi của gia đình bà Phan Thị Lý (bên trái). Mô hình có diện tích 1,9 ha trồng hơn 450 gốc cam, 200 gốc bưởi. Nếu viễn khách một lần đặt chân đến đây sẽ không khỏi ấn tượng bởi tính quy củ cùa trang trại cũng như chất lượng của các sản phẩm tại vườn.
Theo bà Nguyễn Thị Thanh Vinh - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm, để sản phẩm của người dân đến gần hơn với du khách, xã đang nỗ lực tạo sự kết nối giữa hoạt động du lịch và hình ảnh của địa phương
Theo bà Nguyễn Thị Thanh Vinh - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm, để sản phẩm của người dân đến gần hơn với du khách, xã đang nỗ lực tạo sự kết nối giữa hoạt động du lịch và hình ảnh của địa phương. Hiện địa phương có 7 nhà vườn, 4 trang trại của các hộ dân trong vùng đang có ý muốn đăng ký để làm sạp hàng quảng bá sản phẩm tại Ngày hội hoa hướng dương và đón tiếp du khách tham quan. 
Không chỉ Nghĩa Lâm, giờ đây du khách còn có thể tìm đến các làng nghề như  mật mía và làm đường phèn ở làng Găng xã Nghĩa Hưng; làng chổi đót Nghĩa Hội để có những trải nghiệm thú vị về những  nghề truyền thống trên vùng đất đỏ ba zan. Những cánh đồng hoa hướng dương bây giờ không đơn thuần là nguồn thức ăn cho bò sữa nữa mà đang đem đến cho Nghĩa Đàn cơ hội quảng bá hình ảnh của quê hương  Nghĩa Đàn.
Không chỉ Nghĩa Lâm, giờ đây du khách còn có thể tìm đến các làng nghề mật mía và làm đường phèn ở làng Găng xã Nghĩa Hưng; Làng chổi đót xã Nghĩa Hội để có những trải nghiệm thú vị về những nghề truyền thống trên vùng đất đỏ ba zan. Việc đi đến những điểm trên giờ đây cũng rất thuận lợi bởi hệ thống giao thông đã được nâng cấp, rộng rãi. Ngoài ra, chính người dân bản địa giờ đây cũng đã "biết làm du lịch" để sẵn lòng tiếp đón và dẫn đường cho du khách. Ảnh: Thái Trường 
dcfvbn
Đến đây, ngoài việc được vãn cảnh đồng hoa, được thưởng thức những món ăn đặc sản hay tìm hiểu tại các làng nghề thì du khách còn có thể hòa mình vào những lễ hội của đồng bào dân tộc Thổ, Thái.. để có những trải nghiệm thú vị. Ảnh: Quảng An.

NPV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới