Kết quả Asian Cup 2019: Qatar vùi dập chủ nhà UAE không thương tiếc

Có lợi thế sân nhà và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ CĐV nhưng UAE đã gây thất vọng và để thua Qatar 0-4 trong trận bán kết 2 Asian Cup 2019.

Đội hình xuất phát:

Qatar: Al Sheeb, Ro-Ro, Hassan, Salman, Al-Hajri, Khoukhi, Madibo, Al-Haydos, Boudiaf, Afif, Almoez Ali.

UAE: Essa, Abbas, Juma, Ahmed, Esmail, Abdulrahman, Al Balushi, Al Hamadi, Nasir, Mohammed, Mabkhout.

Cầu thủ ghi bàn: Khoukhi (22'), Ali (37'), Al Haydos (80'), Ismaeil (90+3).

qatar
Đội bóng Qatar (áo đỏ) có trận thắng thuyết phục trước UAE. Ảnh Vne
Bước vào trận bán kết 2 Asian Cup 2019, cả Qatar và UAE đều có lực lượng mạnh nhất. Trong khi đội chủ nhà sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 thì Qatar còn chắc chắn hơn với chiến thuật 5-3-2 quen thuộc.

Thoạt nhìn 5-3-2 là sơ đồ nặng về phòng ngự nhưng nó cũng có thể dễ dàng chuyển hóa sang đội hình tấn công khi 2 hậu vệ cánh dâng cao. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu đã thuộc về đoàn quân của HLV Felix Sanchez, tuy nhiên thủ môn Essa đã có pha bắt bóng dính.

Không giống như ở các trận đấu trước, Qatar chủ động tấn công UAE ở nhiều mũi nhọn khác nhau. Đến phút 22, Afif có đường chuyền thuận lợi để Khoukhi sút tung lưới đối thủ, mở tỉ số trận đấu.

Đến phút 37, Afif tiếp tục tỏa sáng trong vai trò kiến tạo để Almoez Ali nhân đôi cách biệt cho Qatar. Khoảng cách 2 bàn là khá an toàn nên đoàn quân của HLV Felix Sanchez chơi thấp và thận trọng trong khoảng thời gian còn lại.

UAE sau đó dâng cao tấn công với tâm thế không còn gì để mất. Tuy nhiên, hàng thủ 5 người của Qatar đã khiến các chân sút của đội chủ nhà lâm vào thế bế tắc.

Đến phút 80, Afif hoàn tất hat-trick kiến tạo để Haydos đưa Qatar vượt lên dẫn trước 3-0. Thời gian còn lại, UAE dồn lên nhưng không thể ghi nổi 1 bàn danh dự, thậm chí họ còn phải nhận thêm bàn thua thứ 4.

Chung cuộc, đội chủ nhà Asian Cup 2019 đã gục ngã 0-4 trước Qatar trong trận bán kết 2. Đoàn quân của Sanchez đã giành quyền vào chơi trận chung kết với Nhật Bản.

Tin mới