Kết quả U19 Việt Nam 1-1 U19 Thái Lan: Cùng nhau vào bán kết; Bầu Hiển thưởng tiền tỷ cho Hà Nội FC

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Tỷ số hòa 1-1 giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan đã giúp cả hai đội vượt qua chủ nhà U19 Indonesia bằng chỉ số phụ mang tên thành tích đối đầu để giành quyền vào bán kết U19 Đông Nam Á 2022;  Bầu Hiển dành những lời khen động viên tinh thần, “rơi” mưa tiền thưởng cho các cầu thủ Hà Nội FC sau chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng

Kết quả U19 Việt Nam 1-1 U19 Thái Lan: Cùng nhau vào bán kết

Những diễn biến hấp dẫn cuối hiệp 2 đã khép lại bằng tỷ số hòa 1-1 giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan. Kết quả này giúp cả hai đội vượt qua chủ nhà U19 Indonesia bằng chỉ số phụ mang tên thành tích đối đầu để giành quyền vào bán kết U19 Đông Nam Á 2022.

U19 Việt Nam và U19 Thái Lan giằng co nhau trong hiệp 1.
U19 Việt Nam và U19 Thái Lan giằng co nhau trong hiệp 1.

Theo lịch thi đấu, đội nhất bảng A - U19 Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng B (U19 Malaysia hoặc U19 Lào) vào ngày 13/7. Tương tự, U19 Thái Lan sẽ gặp đội nhất bảng B (1 trong 2 đội kể trên) cùng ngày.

Bầu Hiển thưởng tiền tỷ cho Hà Nội FC sau trận thắng Hải Phòng

Bầu Hiển thưởng nóng sau trận thắng của Hà Nội FC.

Bầu Hiển thưởng nóng sau trận thắng của Hà Nội FC.

Hà Nội FC có chiến thắng quan trọng 2-1 trên sân nhà trước Hải Phòng tối 10/7. Đội bóng Thủ đô vượt qua Hải Phòng của “người cũ” Chu Đình Nghiêm bằng 2 pha lập công của Silaldji và Xuân Tú. Rimario là người lập công bên phía đội khách.

Sau trận đấu, ông bầu Đỗ Quang Hiển đã xuống tận sân để chức mừng chiến thắng của đội nhà. Bầu Hiển quyết định thưởng lớn để động viên toàn đội. Ngoài khung thưởng có sẵn cho một trận thắng, người đứng đầu của Tập đoàn T&T cũng tạo ra thêm “cơn mưa” tiền thưởng khác ở sân Hàng Đẫy.

Thành công của Liverpool dưới thời Juergen Klopp có được nhờ vào việc tuyển dụng mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng họ cũng được đánh giá rất cao ở khả năng bán người xuất sắc.

Liverpool từng thu được khá nhiều tiền từ việc bán các cầu thủ không được ra sân nhiều như (trái sang) Awoniyi, Harry Wilson và Minamino
Liverpool từng thu được khá nhiều tiền từ việc bán các cầu thủ không được ra sân nhiều như (trái sang) Awoniyi, Harry Wilson và Minamino

Liverpool chuẩn bị kiếm được 17 triệu bảng cho tuyển thủ xứ Wales, một hậu vệ cánh tài năng nhưng không có cơ hội ra sân do Trent Alexander-Arnold đang quá xuất sắc.

Trước đó, Liverpool cũng đã bán Takumi Minamino cho Monaco với giá 15,5 triệu Bảng. Mùa giải trước cũng có rất nhiều thương vụ bán hàng tốt khác: Harry Wilson đến Fulham với giá 12 triệu Bảng và Taiwo Awoniyi đến Union Berlin với giá 6,5 triệu Bảng. Đội bóng của Đức sau đó bán anh cho Forest với giá 17,5 triệu Bảng, và Liverpool có thêm 1,75 triệu Bảng.

Mùa Hè năm ngoái, Liverpool đã bán Marko Grujic - một cầu thủ không tạo ra ảnh hưởng nào ở câu lạc bộ - cho Porto với giá 10,5 triệu Bảng. Họ đã kiếm được 10 triệu Bảng nhờ bán Dejan Lovren vào năm 2020 cho Zenit St Petersburg.

Văn Hậu đặt mục tiêu trở lại đội hình chính ở Hà Nội FC

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu cho biết, sẽ nỗ lực tập luyện, thể hiện mình để có thể sớm trở lại đội hình chính của Hà Nội FC trong thời gian tới.

Văn Hậu tái xuất sân cỏ sau thời gian dài điều trị chấn thương.
Văn Hậu tái xuất sân cỏ sau thời gian dài điều trị chấn thương.

Kể từ khi chia tay Hà Nội FC sang Hà Lan chơi bóng, Văn Hậu mới có trận đầu tiên ra sân ở V.League. Anh cho biết, bản thân tự tin, không cảm thấy bị nhát chân dù mới bình phục chấn thương. “Lúc này, chấn thương của tôi đã hồi phục rất tốt. Tôi sẽ chơi được 100% sức trong giai đoạn tới”, hậu vệ sinh năm 1999 nhấn mạnh.

Khi hỏi về mục tiêu của bản thân trong thời gian tới, Văn Hậu cho biết: “Tôi sẽ cố gắng được thi đấu trong đội hình xuất phát và nỗ lực từng trận một để cùng đội giành chiến thắng”.

Tin mới