Khả năng có đồng phạm trong vụ tấn công tại Nice

(Baonghean.vn)- Nguồn tin cảnh sát Pháp ngày 15/7 cho biết cảnh sát đã triệu tập và thẩm vấn vợ cũ của tên Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, kẻ được xác định là thủ phạm trong vụ tấn công khủng bố bằng xe tải ở thành phố Nice, miền Nam nước Pháp trong đêm 14/7, làm ít nhất 84 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, trong đó có hơn 50 người đang trong tình trạng nguy kịch. 

Người dân tại nhiều thành phố khắp nước Pháp đã đặt hoa và nến bày tỏ tiếc thương tới các nạn nhân vụ thảm sát tại Nice. Ảnh: Telegraph.
Người dân tại nhiều thành phố khắp nước Pháp đã đặt hoa và nến bày tỏ tiếc thương tới các nạn nhân vụ thảm sát tại Nice. Ảnh: Telegraph.

Các nhân viên điều tra đang cố gắng xác định động cơ tấn công của Lahouaiej-Bouhlel, cũng như tìm kiếm những kẻ có thể là đồng lõa của tên sát nhân này.

Trong khi đó, Thị trưởng thành phố Nice, ông Christian Estrosi cho biết một số camera trong hệ thống gần 1.200 máy quay an ninh của thành phố này đã ghi lại được hình ảnh khi kẻ tấn công leo lên chiếc xe tải và lái xe đi tới đám đông đang rời đi sau khi xem màn bắn pháo hoa chào mừng Ngày Quốc khánh Pháp (14/7).

Cảnh sát luôn phải túc trực với mức độ cảnh giác cao. Ảnh: AFP
Cảnh sát luôn phải túc trực với mức độ cảnh giác cao. Ảnh: AFP

Ông Estrosi cho rằng thông qua máy quay an ninh, các nhân viên điều tra nên xem xét khả năng có các đồng phạm liên quan tới vụ tấn công đẫm máu này.

Ông Estrosi cho rằng vụ tấn công không thể do một mình tên Bouhlel chuẩn bị, mà chắc chắn có những kẻ đồng lõa đằng sau. Ông cũng cho biết trong số những người thiệt mạng có hơn 10 trẻ em và hối thúc Chính phủ Pháp cân nhắc áp dụng thêm các biện pháp an ninh chống khủng bố sau vụ tấn công này.

Về thủ phạm gây ra vụ thảm sát kinh hoàng, hàng xóm của tên Bouhel mô tả đây là một người đàn ông đẹp trai, có dáng vóc thể thao nhưng “có cái nhìn đáng sợ”. Theo hàng xóm của tên này tại khu phía Bắc Nice nơi hắn sinh sống :”Hắn không có khuôn mặt đáng sợ nhưng cái nhìn rất đáng sợ. Hắn sẽ nhìn chằm chằm vào trẻ con rất lâu.” Song theo người này, tên Bouhel không có biểu hiện tư tưởng cực đoan.

Tên này bị kết án lần đầu tiên hồi tháng 3 vừa qua, vì cãi lộn và gây thương tích với một tài xế khác. Tên này bị kết án 6 tháng tù treo và phải liên lạc cảnh sát một lần/tuần.

Đối tượng Bouhel sống ly thân với vợ, hai người có với nhau 3 đứa con. Một hàng xóm cũ của Bouhel tại quê nhà M’saken, cách thủ đô Tunis của Tunisia 120km về phía Nam, cho biết tên này đã tới Pháp năm 2005 sau khi kết hôn, và làm công việc lái xe. Nhiều cư dân ở thị trấn M’saken tới Nice sinh sống, hiện cộng đồng người Tunisia ở đây là khoảng 130.000 người.

Lần gần đây nhất Bouhel quay lại thăm quê nhà là năm 2012. Bouhel có giấy cư trú tại Pháp trong 10 năm qua mà không xin quốc tịch Pháp.

Anh em sinh đôi của Bouhel, Jabeur, vẫn không thể tin người anh em của mình là thủ phạm lái “xe điên” tại Nice.

“Tại sao Bouhel lại có thể gây ra chuyện đó được? Chúng tôi đã gọi cho anh ấy từ tối qua (14/7) nhưng anh ấy không nghe máy.”

Thành phố Nice nổi tiếng yên bình lại trở thành mục tiêu của những kẻ khủng bố “máu lạnh”. Ảnh: AFP
Thành phố Nice nổi tiếng yên bình lại trở thành mục tiêu của những kẻ khủng bố “máu lạnh”. Ảnh: AFP

Cho tới nay theo nguồn tin mới nhất từ Công tố viên Francois Molins, con số thiệt mạng vẫn là 84 người,  202 người bị thương, trong đó có 52 người trong tình trạng nguy kịch. Hiện chưa thể xác nhận động cơ gây án.

Thủ tướng Manuel Valls cảnh báo sẽ còn có thêm các vụ tấn công khủng bố sử dụng xe tải làm phương tiện gây án như trên.

Lan Hạ

(Theo The Guardian)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới