Khắc phục tình trạng 'tre già, măng chưa mọc'

(Baonghean.vn) - Xóm 13 (xã Tân Hương, Tân Kỳ) là xóm đặc thù có 97 hộ với 417 nhân khẩu, đồng bào giáo dân chiếm gần 80%. Những năm 2015 trở về trước, chi bộ có 3 đảng viên, trong đó có một đảng viên trên 80 tuổi, nên tổ chức sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.
Một thời gian dài, chi bộ xóm 13 không kết nạp được đảng viên mới, ảnh hưởng tới năng lực triển khai nhiệm vụ. Trước thực trạng đó, Đảng ủy xã Tân Hương đã phân công cán bộ cấp ủy Phạm Ngọc Hải - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, tăng cường về làm bí thư chi bộ, nhằm kiện toàn cấp ủy Chi bộ xóm 13, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và vực dậy các phong trào quần chúng, tạo mối đoàn kết trong nhân dân.
Đồng chí Phạm Bá Hải thường xuyên thăm hỏi, vận động quần chúng ưu tú vào Đảng. Ảnh: Mỹ Nga
Đồng chí Phạm Ngọc Hải thường xuyên thăm hỏi, vận động quần chúng ưu tú vào Đảng. Ảnh: Mỹ Nga
Xác định rõ nhiệm vụ quan trọng, cần có sự vào cuộc quyết liệt, Bí thư Phạm Ngọc Hải cùng chi bộ bàn bạc, thống nhất quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo. "Điều cốt yếu ở mỗi cán bộ cấp ủy là sự tận tâm, gương mẫu, đặc biệt “nói phải đi đôi với làm”, thống nhất trong hành động" - Bí thư Phạm Ngọc Hải chia sẻ.
Chi bộ đã chủ động tạo nguồn, kiên trì vận động, thuyết phục, tạo điều kiện thuận lợi, từng bước nâng cao giác ngộ chính trị và tư tưởng phấn đấu cho quần chúng ưu tú.
Cùng đó, lãnh đạo, chỉ đạo chi đoàn thanh niên, các chi hội phụ nữ, nông dân phát động các cuộc vận động, phòng trào thi đua yêu nước nhằm thu hút đông đảo hội viên tham gia.
Từ đó, không chỉ phát huy thế mạnh của địa phương, mà còn giúp chi bộ bồi dưỡng quần chúng gắn liền với việc phân công nhiệm vụ, thử thách phù hợp để họ có môi trường và điều kiện rèn luyện, tu dưỡng. Đảng viên được phân công theo dõi quần chúng đều là những đồng chí có kinh nghiệm, trách nhiệm, tiên phong gương mẫu trong công tác, đạo đức, lối sống.
Nhờ những nỗ lực, trách nhiệm, tâm huyết mà trong 2 năm, Chi bộ xóm 13 đã bồi dưỡng và kết nạp được 4 đảng viên. Hiện nay, có 3 quần chúng đang hoàn thiện hồ sơ kết nạp đảng.
Thời gian tới, chi bộ tiếp tục thực hiện xây dựng hệ thống chính trị cơ sở với phương châm “vững mạnh toàn diện, bền vững thực chất”, trong đó chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, bổ sung nguồn nhân lực trẻ khắc phục tình trạng “tre già, măng chưa mọc”. Bên cạnh nhiệm vụ chính trị, để giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập ngay tại quê nhà, Chi bộ xóm 13 cùng ban cán sự xóm vận động bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư thâm canh, tăng năng suất.
Ngoài ra, xóm cũng tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn bà con về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, cung cấp giống cỏ, cây trồng có chất lượng. Nhờ vậy, đến nay đã có 57 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100-500 triệu đồng/năm.

Tin mới