Khắc phục xong 3 đập tràn hồ chứa

(Baonghean.vn) – Tính đến hết sáng nay 10h ngày 17/9, cán bộ công nhân Công ty TNHH – MTV thủy lợi bắc Nghệ An đã khắc phục xong 3 đập tràn hồ chứa ở Yên Thành, Diễn Châu.

Đối với đập tràn Diễn Kỷ, Diễn Châu, triều cường do bão số 10 đã dâng nước đe dọa nguy cơ vỡ đập. Công ty TNHH – MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An đã phối hợp với chính quyền huyện Diễn Châu dồn sức khắc phục. Từ ngày 15 đến ngày 17/9 đã huy động trên 15 xe ô tô vận tải, máy xúc đã đắp được trên 1.200 m3 đất để tôn bờ lên cao, đảm bảo an toàn.

1
Mở tràn sự cố ở hồ chứa Kẻ Sặt xã Tiến Thành, Yên Thành đã hoàn thành xong sáng nay ngày 17/9. Ảnh: Văn Trường.

Ông Nguyễn Văn Hạnh, Giám đốc Xí nghiệp thủy lợi Diễn Châu (trực thuộc Công ty TNHH – MTV thủy lợi Bắc) cho biết: Đập tràn này có vai trò ngăn mặn giữ ngọt, nếu vỡ đập sẽ ảnh hưởng cho cả 2 huyện Yên Thành, Diễn Châu. Mặc dù đã khắc phục tạm thời nhưng về lâu dài cần được Nhà nước đầu tư xây dựng kiên cố để đảm bảo an toàn hơn.

Sau bão, 2 hồ chứa Kẻ Sặt ở Tiến Thành và Đồn Húng ở Hùng Thành (Yên Thành) đều đầy nước. Cụ thể để đảm bảo an toàn Công ty TNHH – MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An đã phối hợp với chính quyền địa phương cho mở tràn sự cố 2 hồ chứa trên. 

1
Đập tràn Diễn Kỷ, Diễn Châu đã đắp xong sáng 17/9. Ảnh: Văn Trường

Đối với hồ chứa Đồn Húng có trữ lượng 3,8 triệu m3 nước đã huy động 5 máy cơ giới mở tràn sự cố rộng thêm 12 mét, nâng tổng mức chiều rộng tràn 25 mét nhằm tiêu thoát lũ nhanh, tránh nguy cơ vỡ đập. Khối lượng đào mở tràn đạt trên 1.200 m3 đất. 

Văn Trường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới