Khách sạn, nhà hàng ở thị xã Cửa Lò sẵn sàng cho mùa du lịch 2023

(Baonghean.vn) - Ngày 14/4,  TX.Cửa Lò sẽ chính thức khai trương mùa du lịch năm 2023, đến thời điểm này, các khách sạn, nhà hàng đã sẵn sàng bước vào mùa du lịch với nhiều cơ hội chờ đón.
Chỉ còn 2 ngày nữa TX. Cửa Lò sẽ chính thức khai trương mùa du lịch 2023. Năm nay thị xã biển chứng kiến nhiều thay đổi tích cực, mang đến diện mạo mới, hiện đại hơn, cảnh sắc đẹp đẽ hơn. Ảnh: Đức Anh

Chỉ còn 2 ngày nữa TX. Cửa Lò sẽ chính thức khai trương mùa du lịch 2023. Năm nay thị xã biển chứng kiến nhiều thay đổi tích cực, mang đến diện mạo mới, hiện đại hơn, cảnh sắc đẹp đẽ hơn. Ảnh: Đức Anh

Nhiều khách sạn hạng sang ở Cửa Lò đã được khách đặt gần kín chỗ, trung bình mỗi phòng có mức giá từ 1,5 đến 5 triệu đồng, sẵn sàng đáp ứng đầy đủ các đối tượng khách khác nhau. Ảnh: Đình Tuyên

Nhiều khách sạn hạng sang ở Cửa Lò đã được khách đặt gần kín chỗ, trung bình mỗi phòng có mức giá từ 1,5 đến 5 triệu đồng, sẵn sàng đáp ứng đầy đủ các đối tượng khách khác nhau. Ảnh: Đình Tuyên

Bên cạnh các khách sạn 4 - 5 sao được nhiều du khách lựa chọn, các khách sạn 2 - 3 sao cũng có lượng khách lớn đặt trước. Ảnh: Đình Tuyên

Bên cạnh các khách sạn 4 - 5 sao được nhiều du khách lựa chọn, các khách sạn 2 - 3 sao cũng có lượng khách lớn đặt trước. Ảnh: Đình Tuyên

Đặt vấn đề an toàn của du khách lên hàng đầu, chính vì vậy, hệ thống đảm bảo phòng cháy, chữa cháy, thoát hiểm đều được các chủ khách sạn kiểm tra kỹ lưỡng trước ngày đón khách. Ảnh: Đình Tuyên

Đặt vấn đề an toàn của du khách lên hàng đầu, chính vì vậy, hệ thống đảm bảo phòng cháy, chữa cháy, thoát hiểm đều được các chủ khách sạn kiểm tra kỹ lưỡng trước ngày đón khách. Ảnh: Đình Tuyên

Năm nay, các ki ốt phía Đông đường Bình Minh đã giải tỏa, hệ thống nhà hàng theo đó cũng được người dân xây dựng mới tại nhiều tuyến đường, đảm bảo mang đến thuận lợi cho thực khách, tăng thêm tính mỹ quan đô thị cho Cửa Lò. Các nhà hàng bám phía Tây đường Bình Minh được người dân đầu tư bài bản, sang trọng, lịch sự, nhằm mang đến sự hài lòng cho khách hàng. Ảnh: Đình Tuyên

Năm nay, các ki ốt phía Đông đường Bình Minh đã giải tỏa, hệ thống nhà hàng theo đó cũng được người dân xây dựng mới tại nhiều tuyến đường, đảm bảo mang đến thuận lợi cho thực khách, tăng thêm tính mỹ quan đô thị cho Cửa Lò. Các nhà hàng bám phía Tây đường Bình Minh được người dân đầu tư bài bản, sang trọng, lịch sự, nhằm mang đến sự hài lòng cho khách hàng. Ảnh: Đình Tuyên

Theo chủ trương của thị xã, Cửa Lò cần mở rộng phạm vi hàng quán, cơ sở dịch vụ du lịch để tăng dư địa phát triển, thay vì chỉ tập trung lớn ở trục đường Bình Minh như trước đây. Chính vì vậy, các đường lối 2, lối 3 được nhiều chủ nhà hàng chọn làm nơi kinh doanh ăn uống. Chủ một nhà hàng trên đường Mai Thúc Loan cho biết, nhà hàng vừa chuyển từ ngoài bãi biển vào lối 2, tuy mới khai trương, nhưng lượng khách khá đều, tin rằng với chiến lược kinh doanh đúng hướng, doanh thu sẽ không tụt giảm. Ảnh: Đình Tuyên

Theo chủ trương của thị xã, Cửa Lò cần mở rộng phạm vi hàng quán, cơ sở dịch vụ du lịch để tăng dư địa phát triển, thay vì chỉ tập trung lớn ở trục đường Bình Minh như trước đây. Chính vì vậy, các đường lối 2, lối 3 được nhiều chủ nhà hàng chọn làm nơi kinh doanh ăn uống. Chủ một nhà hàng trên đường Mai Thúc Loan cho biết, nhà hàng vừa chuyển từ ngoài bãi biển vào lối 2, tuy mới khai trương, nhưng lượng khách khá đều, tin rằng với chiến lược kinh doanh đúng hướng, doanh thu sẽ không tụt giảm. Ảnh: Đình Tuyên

Trước ngày khai hội, nhiều nhà hàng đã chuẩn bị khá chu đáo nguồn thực phẩm. Hải sản đều được nuôi tại các bể nhân tạo, đảm bảo chế biến món ăn tươi ngon, vệ sinh an toàn thực phẩm cho thực khách. Ảnh: Đình Tuyên

Trước ngày khai hội, nhiều nhà hàng đã chuẩn bị khá chu đáo nguồn thực phẩm. Hải sản đều được nuôi tại các bể nhân tạo, đảm bảo chế biến món ăn tươi ngon, vệ sinh an toàn thực phẩm cho thực khách. Ảnh: Đình Tuyên

Ngoài đảm bảo chất lượng lưu trú, ẩm thực, du khách còn được trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn khi về với Cửa Lò. Năm nay, thị xã đã trồng mới hoa cúc biển ở nhiều điểm, vừa tạo nét đẹp riêng cho Cửa Lò, cũng là điểm check-in cho du khách khi về nghỉ dưỡng nơi đây. Ảnh: Đức Anh

Ngoài đảm bảo chất lượng lưu trú, ẩm thực, du khách còn được trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn khi về với Cửa Lò. Năm nay, thị xã đã trồng mới hoa cúc biển ở nhiều điểm, vừa tạo nét đẹp riêng cho Cửa Lò, cũng là điểm check-in cho du khách khi về nghỉ dưỡng nơi đây. Ảnh: Đức Anh

Tin mới