Khai báo gian dối để trốn cách ly, 4 đối tượng ở Yên Thành bị phạt 12 triệu đồng

(Baonghean.vn) - 4 đối tượng ở xóm Vũ Kỳ và xóm Đồng Phúc, xã Đồng Thành có hành vi khai báo y tế gian dối để trốn cách ly nên UBND xã Đồng Thành (Yên Thành) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 3 triệu đồng.

Ngày 13/8, UBND xã Đồng Thành (Yên Thành) cho biết, đơn vị vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với 4 đối tượng, trong đó, xóm Vũ Kỳ 3 người, xóm Đồng Phúc 1 người, do có hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, mỗi đối tượng bị phạt 3 triệu đồng. 

Theo UBND xã Đồng Thành, 4 đối tượng trên từ vùng dịch trở về xã Đồng Thành (Yên Thành) thuộc diện cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, vào ngày 8/8, 4 đối tượng trên có hành vi khai báo y tế gian dối nhằm trốn tránh việc cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp cách ly y tế.

Địa bàn xã Đồng Thành (Yên Thành). Ảnh: Hải An
Địa bàn xã Đồng Thành (Yên Thành). Ảnh: Hải An

Cụ thể, các đối tượng trên đã khai báo là làm việc tại tỉnh Bắc Ninh, xuất trình giấy test nhanh Covid-19 (âm tính) tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, qua nguồn tin của nhân dân, 4 đối tượng trên đang làm việc tại vùng dịch Hà Nội đang giãn cách xã hội.

Đại diện UBND xã Đồng Thành cho biết: Qua đấu tranh và xác minh, điều tra thông tin, các đối tượng trên đã khai nhận là cùng làm việc tại Hà Nội, tuy nhiên, để trốn cách ly 4 người trên đã về tỉnh Bắc Ninh làm giấy tờ test nhanh Covid-19.

Theo đó, UBND xã Đồng Thành (Yên Thành) đã cách ly y tế theo quy định đối với 4 đối tượng trên tại Trường Mầm non xã Đồng Thành.

Vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

Vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

(Baonghean.vn) - Mặc dù không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động tư vấn, môi giới, tuyển dụng, đưa người lao động Việt Nam sang nước ngoài lao động làm việc nhưng trong vòng hơn 1 năm, Hương đã tổ chức cho 10 lao động ở Nghệ An ra nước ngoài làm việc.

Tin mới