'Khai hỏa' được chưa, Alves?

(Baonghean.vn) -Chuyến làm khách của SLNA trước Viettel tại vòng 8 là cơ hội để ngoại binh người Brazil tìm kiếm cho mình pha lập công đầu tiên trong màu áo đội bóng xứ Nghệ.

Pha đánh nguội trung vệ Đinh Tiến Thành của Thanh Hóa tại vòng 5, khiến Alves không thể có mặt trong 2 trận đấu vừa qua của đội bóng xứ Nghệ (gặp SHB Đà Nẵng và Nam Định). Tính cả 82 phút trong trận đấu với Thanh Hóa (bị thẻ đỏ ở phút thứ 8), Alves đã bỏ lỡ tộng cộng 262 phút trong màu áo SLNA (không tính thời gian bù giờ).

Với những màn trình diễn hết sức thất vọng kể từ đầu mùa giải tới giờ, ngoại binh sinh năm 1990 đang khát khao ra sân thi đấu hơn bao giờ hết.

Thời gian Alves ở sân Vinh đang dần đếm ngược. Ảnh tư liệu
Thời gian Alves ở sân Vinh đang dần đếm ngược. Ảnh tư liệu
Tính đến thời điểm hiện tại, sau 368 phút, Alves chưa có bàn thắng hay pha lập công nào cho đội chủ sân Vinh. Không nhanh chóng chứng tỏ khả năng của bản thân, cầu thủ mang áo số 19 sẽ đứng trước nguy cơ bị thanh lý hợp đồng sớm.
Điều đáng nói, trong 2 mùa giải gần đây (2017 – 2018), SLNA đều phải thay ngoại binh sau giai đoạn 1. Tại V.League 2017, cầu thủ “bị trảm” là Henry Shackiel. Tại V.League 2018, cựu tiền đạo HAGL Osmar là người phải rời sân Vinh ngay ở giai đoạn giữa mùa giải. Dẫu vậy, trước lúc chia tay SLNA, 2 cầu thủ này còn có những bàn thắng cho đội bóng chủ quản (Henry 6 bàn, Osmar 1 bàn).
Ngoại binh Alves Dos Santos không những thi đấu nhạt nhòa mà còn trở thành gánh nặng của SLNA khi sớm nhận thẻ đỏ rời sân sau pha đánh nguội ở phút thứ 8. Ảnh tư liệu Đức Anh
Ngoại binh Alves Dos Santos không những thi đấu nhạt nhòa mà còn trở thành gánh nặng của SLNA khi sớm nhận thẻ đỏ rời sân sau pha đánh nguội ở phút thứ 8. Ảnh tư liệu Đức Anh
Nhắc lại như thế để hiểu, thời gian dành cho Alves ở sân Vinh là không còn nữa. Chính vì vậy, trận đấu với Viettel là một trong những cơ hội còn lại của tiền đạo người Brazil. Chỉ cần thi đấu thất vọng thì chưa nói đến chuyện bị thanh lý hợp đồng sớm, mà ngay cả cơ hội được ra sân trong những trận đấu tiếp theo của SLNA cũng khá mong manh với Alves.
Thật không may cho ngoại binh 29 tuổi, hàng phòng ngự của Viettel lại thuộc hàng khá chắc chắn (thủng lưới 9 bàn/7 trận), nhất là HLV Lee Heung-sil vừa đón chào sự trở lại của trung vệ Quế Ngọc Hải. Xem ra, nhiệm vụ ghi bàn của Alves là không hề đơn giản./.

Tin mới