Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Sáng 12/8, Đảng bộ huyện Thanh Chương khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham gia của 265 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 13.400 đảng viên của 71 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh.

NHIỀU CHỈ TIÊU QUAN TRỌNG ĐẠT VÀ VƯỢT 

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Chương đã giành được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. 

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An dự Đại hội. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An dự Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nhiệm vụ phát huy trí tuệ, dân chủ tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá những ưu điểm, thành công nổi bật, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm yếu kém, rút ra được những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; bàn, quyết định sát đúng những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu xây dựng huyện nhà phát triển toàn diện. 

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Chương lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Chương lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

“Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Chương lần thứ XXXI là Đại hội đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển; thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên của Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện nhà”, Bí thư Huyện ủy Thanh Chương phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Hữu Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Chương phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Hữu Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Chương phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị. Theo đó, đánh giá nhiệm kỳ vừa qua cho thấy, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 7,89%.

Đặc biệt, cơ cấu trong nội ngành nông nghiệp đã có sự chuyển dịch tích cực, theo hướng giảm tỷ trọng các loại cây trồng ngắn ngày kém hiệu quả, tăng diện tích cây công nghiệp, cây ăn quả và phát triển chăn nuôi hàng hóa. Huyện đã có 7 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận đạt từ 3 đến 4 sao OCOP; đã tạo được các vùng sản xuất tập trung đối với cây chè công nghiệp, cây bưởi Diễn và cam V2, cam Xã Đoài, ổn định diện tích sắn nguyên liệu. 

Thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 2019 đạt 235 tỷ đồng, trong đó phần phân cấp huyện thu đạt 195 tỷ đồng (về trước mục tiêu Nghị quyết đại hội 1 năm), ước thu ngân sách năm 2020 đạt 250 tỷ đồng, trong đó phần phân cấp huyện thu đạt 200 tỷ đồng, tăng 125,95 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ (vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội).

Đoàn đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân chúc mừng Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Đoàn đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân chúc mừng Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 44 triệu đồng, gấp 1,62 lần năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo dự ước giảm xuống còn 3%.

Phong trào xây dựng nông thôn mới đã có sức lan tỏa rộng khắp trên toàn huyện, đã có 18 xã và 14 xóm được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, ước cuối năm 2020 có thêm 2 xã được công nhận đạt chuẩn, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện lên 20 xã, đạt tỷ lệ 51,3% (đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội); số tiêu chí bình quân toàn huyện cuối năm 2020 ước đạt 16,48 tiêu chí/xã (tăng 3,78 tiêu chí/xã so với đầu nhiệm kỳ).

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm đẩy mạnh, hệ thống chính trị được củng cố, đoàn kết, thống nhất, hoạt động đồng bộ, hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; Đảng bộ huyện 2 năm liền (2016 - 2017) được xếp loại “Vững mạnh";...

Đồng chí Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị. Ảnh: Thành Duy

Tại phiên khai mạc, để làm rõ hơn những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, cũng như những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới, các đại biểu đã tiếp tục thảo luận đóng góp nhiều ý kiến vào các báo cáo trình Đại hội.

XÂY DỰNG THANH CHƯƠNG THÀNH HUYỆN KHÁ CỦA NGHỆ AN

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Chương trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời, cũng đã chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế cần sớm khắc phục.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Trong nhiệm kỳ mới, Bí thư Tỉnh ủy nhất trí và đánh giá cao với mục tiêu “Xây dựng Thanh Chương trở thành huyện khá của tỉnh Nghệ An”. Để cụ thể hóa mục tiêu này, huyện cần phân tích làm rõ nội hàm các trụ cột của nền kinh tế, nhận diện rõ những tiềm năng, thế mạnh để xây dựng quy hoạch chung của huyện và các quy hoạch khác có liên quan, làm cơ sở ban hành các nghị quyết, đề án thực hiện các đột phá chiến lược, chương trình trọng điểm đưa Thanh Chương phát triển nhanh, bền vững.

Trong đó, Thanh Chương cần tiếp tục xác định đi lên từ nông nghiệp, nông nghiệp là bệ đỡ của nền kinh tế nhưng cần tạo ra sự đột phá lớn, cởi trói tư duy và cách làm theo hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp sạch, hữu cơ, gắn với chế biến sâu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm và giá trị sản xuất trên mỗi đơn vị diện tích. 

Huyện cũng cần nghiêm túc nhìn nhận du lịch là một ngành kinh tế đầy tiềm năng của huyện để tiến hành các giải pháp khai thác hiệu quả; đồng thời cần chủ động, đón đầu phát triển kinh tế cửa khẩu trọng tâm là thương mại, vận tải, dịch vụ kho bãi khi đường cao tốc Hà Nội - Pạc Xan - Viêng Chăn và Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy được triển khai thực hiện. 

Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: Thành Duy
Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Huyện cũng cần chú trọng và biết phát huy yếu tố truyền thống một vùng đất học để tiếp tục khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên, tạo thành sức mạnh tổng hợp đưa Thanh Chương phát triển nhanh, bền vững trong thời kỳ đổi mới.

"Biết kết hợp, lồng ghép hài hòa những giá trị cũ và mới, truyền thống và hiện đại của người Thanh Chương đó là cần cù, chắt chiu, hào sảng trong cuộc sống, quyết liệt, quyết đoán, mưu lược, sáng tạo trong công việc, tín nghĩa, thủy chung với bạn bè, đối tác, đưa Thanh Chương bước dài vững chắc trong quá trình phát triển của mình". 

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. 

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy
Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Huyện cũng cần tập trung chấn chỉnh, nâng cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm công vụ; đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu;...

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo cấp tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Chương khóa XXXI. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo cấp tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Chương khóa XXXI. Ảnh: Thành Duy

Tại phiên khai mạc, Đại hội bầu 38 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXXI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin mới