Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Nghệ An lần thứ X

(Baonghean.vn) - Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ là một sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới và trách nhiệm”.

Sáng 8/5, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An đã khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đến dự đại hội có Nhà văn Tùng Điển - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Thị Thu Hường -Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng 220 đại biểu đại diện cho 316 hội viên trong toàn tỉnh đã cùng tham dự. Ảnh: Đức Anh

Đến dự đại hội có Nhà văn Tùng Điển - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Thị Thu Hường -Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng 220 đại biểu đại diện cho 316 hội viên trong toàn tỉnh đã cùng tham dự. Ảnh: Đức Anh

Nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù có nhiều khó khăn, thử thách nhưng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp có hiệu quả của các cấp, các ngành, địa phương, các hội viên, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An vẫn gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận, có bước phát triển mới.

Trong nhiệm kỳ đã có 150 đầu sách được xuất bản, gần 300 tác phẩm mỹ thuật, ảnh nghệ thuật được tham dự các triển lãm trưng bày quốc gia, khu vực, hàng trăm ca khúc và kịch bản sân khấu, tác phẩm múa được dàn dựng và công diễn.

Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội. Ảnh: Đức Anh
Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội. Ảnh: Đức Anh

Hội cũng có nhiều tác giả được giải thưởng của các Hội chuyên ngành Trung ương, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam; có 2 hội viên được phong tặng NSND, 5 hội viên được phong tặng NSƯT, 3 hội viên được phong tặng nghệ nhân dân gian; có 76 tác phẩm/cụm tác phẩm được Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương.

Với vai trò và nhiệm vụ của mình, Hội cũng đã tổ chức được 19 trại sáng tác, tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm, giao lưu tập huấn, các cuộc vận động sáng tác, triển lãm, trưng bày, xuất bản tác phẩm, các cuộc thi sáng tác, đầu tư hỗ trợ xuất bản và tổ chức quảng bá sản phẩm.  

Đồng chí Hồ Mậu Thanh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao - Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh đọc diễn văn khai mạc đại hội. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Hồ Mậu Thanh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao - Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh đọc diễn văn khai mạc đại hội. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Hồ Mậu Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao - Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ qua như chưa có nhiều tác phẩm đỉnh cao, xứng tầm với các thành tựu trong quá trình đổi mới; hoạt động lý luận phê bình còn thụ động, công tác quản lý văn học nghệ thuật còn chưa theo kịp quá trình phát triển.

Từ thực tế này, Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ là một sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới và trách nhiệm”.

Mục tiêu của đại hội là "Đoàn kết, dân chủ, đổi mới và trách nhiệm". Ảnh: Đức Anh
Mục tiêu của đại hội là "Đoàn kết, dân chủ, đổi mới và trách nhiệm". Ảnh: Đức Anh

Qua đó, để xây dựng Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật của tỉnh ngày một lớn mạnh, xứng đáng với truyền thống của quê hương Nghệ An địa linh nhân kiệt ngàn năm văn vật, khoa bảng, yêu nước, cách mạng và hiếu học.

Đồng chí Lê Minh Thông phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Lê Minh Thông phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông khẳng định: Hơn nửa thập kỷ qua, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật là nơi hội tụ tài năng, tâm huyết, trí tuệ của đội ngũ trí thức văn nghệ sỹ của tỉnh nhà. Đồng thời là một lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và truyền bá các giá trị thẩm mỹ, văn học nghệ thuật đến với nhân dân.

Đồng chí cũng đồng tình với những đánh giá của Hội về những hạn chế, tồn tại và mong muốn tại đại hội này, văn nghệ sỹ tỉnh nhà phải thật sự đoàn kết, thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá thực chất kết quả hoạt động để xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng tổ chức hội và phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật trong nhiệm kỳ tới.

Đoàn Chủ tịch chủ trì đại hội. Ảnh: Đức Anh
Đoàn Chủ tịch chủ trì đại hội. Ảnh: Đức Anh

Để Hội thực sự phát triển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông cũng yêu cầu Hội và các hội viên phải quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa, văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, cũng như chiến lược xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Cùng với đó, đội ngũ văn nghệ sỹ cần tiếp tục nỗ lực, phát huy tính sáng tạo, sự tâm huyết, đi sâu vào hiện thực cuộc sống để sáng tạo, làm sao cho mỗi tác phẩm của mình phản ánh chân thực, sâu sắc cuộc sống, con người, khơi dậy trong công chúng lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Ảnh: Đức Anh
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Ảnh: Đức Anh

Mỗi hội viên cần tăng cường đoàn kết, để Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An xứng đáng là tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, là mái nhà chung của giới văn nghệ sỹ,  xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả.

Cũng trong sáng nay, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tin mới