Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026

(Baonghean.vn) - Sáng 19/11, tại TP. Vinh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Trung ương có đồng chí Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể.

Các đồng chí đại biểu về dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí đại biểu Trung ương, tỉnh Nghệ An về dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Thành Duy

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra với chủ đề: Phụ nữ đoàn kết, sáng tạo, tự chủ, vươn lên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần đưa tỉnh Nghệ An phát triển nhanh, bền vững. 298 đại biểu đại diện cho hơn 476.000 hội viên tham dự Đại hội.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Đại hội đã diễn ra phiên trù bị để bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đồng thời thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc của Đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Thành Duy
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Khai mạc Đại hội, bà Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh: Với quyết tâm đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển, đại biểu sẽ phát huy trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của phụ nữ.

Đại hội tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức đại diện, là nòng cốt chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, vì sự phát triển phụ nữ, bình đẳng giới, vì sự phát triển của quê hương Nghệ An.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Nghệ An khóa XV do bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trình bày, nêu rõ: Những năm qua, các tầng lớp phụ nữ Nghệ An đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, đóng góp tích cực vào quá trình thực hiện các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh.

Trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, phụ nữ. Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, trong nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá. Kết quả hoạt động Hội và phong trào phụ nữ trong nhiệm kỳ đã đóng góp tích cực vào nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh, của từng ngành, địa phương, đơn vị.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trình bày Báo cáo chính trị khóa XV. Ảnh: Thành Duy
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Nghệ An khóa XV. Ảnh: Thành Duy

Công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, trọng tâm là cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được triển khai sâu rộng với nhiều nội dung, phần việc, công trình cụ thể, thiết thực… Qua đó, đóng góp vào kết quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên phạm vi toàn tỉnh với 280 xã và 5 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững có nhiều đổi mới, khởi sắc. Trong 5 năm, các cấp Hội đã phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, vận động thành lập được 213 tổ hợp tác, tổ liên kết và 11 hợp tác xã do phụ nữ quản lý điều hành, thu hút 1.946 ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tham gia, trong đó có 23 ý tưởng đạt giải cuộc thi do Trung ương Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh và Hội LHPN tỉnh tổ chức. Tổ chức Hội các cấp đã giúp 2.393 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo.

Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội cũng quan tâm chăm lo, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trọng tâm là đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất các chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em, gia đình và bình đẳng giới…

Trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Hội LHPN tỉnh Nghệ An đã cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn khâu đột phá gắn các phong trào, nội dung phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, vùng miền và từng thời gian, thời điểm.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã nghiêm túc, bài bản trong triển khai thực hiện Cuộc vận động “Phụ nữ rèn luyện phẩm chất: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. 

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Trước yêu cầu phát triển nhanh và cao hơn của đất nước, của tỉnh và trong điều kiện nhiều yếu tố tác động tiêu cực, nhất là dịch Covid-19, đặt ra cho Hội Phụ nữ Nghệ An trong nhiệm kỳ 2021-2026 phải tiếp tục trăn trở, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phát huy tính tự chủ, vươn lên của cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Hội LHPN tỉnh phấn đấu thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, các phong trào thi đua, các cuộc vận động vì sự phát triển toàn diện và hạnh phúc của phụ nữ; đóng góp thực hiện mục tiêu đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội LHPN tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Năm năm tới là giai đoạn tỉnh ta tập trung cao độ các nguồn lực để thực hiện khát vọng phát triển mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã xác định: “Phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước”. 

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu, nỗ lực lớn của các cấp, ngành, tầng lớp Nhân dân trong đó có phụ nữ. “Vì vậy, phong trào và hoạt động của Hội Phụ nữ các cấp phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, nhạy bén thích ứng để bắt nhịp và đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của tỉnh”, người đứng đầu Tỉnh ủy phát biểu. 

Trên tinh thần đó, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đồng tình với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021- 2026 do Đoàn Chủ tịch trình Đại hội và các phát biểu tham luận của đại biểu tại Đại hội; đồng thời nhấn mạnh, gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét và quyết định.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, bà Trần Thị Hương đánh giá, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Nghệ An đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo; sáng tạo trong triển khai phong trào thi đua,... hướng hoạt động về cơ sở, xây dựng các mô hình mới, quan tâm đến các đơn vị đặc thù, khó khăn... đội ngũ lãnh đạo nữ, quản lý được nâng cao về số lượng và chất lượng, đảm nhận tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí đồng chí Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí đồng chí Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Để phát huy tốt vai trò, chức năng của tổ chức Hội, góp phần thực hiện hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và Chiến lược phát triển tổ chức Hội đến năm 2030, tầm nhìn năm 2035, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đề nghị các cấp Hội Phụ nữ Nghệ An cần phát huy những thành tích đạt được; nghiêm túc khắc phục những hạn chế của nhiệm kỳ 2016-2021, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tạo ra những bứt phá mạnh mẽ, rõ nét trong nhiệm kỳ tới.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương nêu 5 vấn đề để Hội LHPN tỉnh nghiên cứu triển khai trong nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh cần đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho phụ nữ; khơi dậy khát vọng phát triển của phụ nữ Nghệ An, xây dựng người phụ nữ thời đại mới có sức khỏe, có tri thức, có kỹ năng, có trách nhiệm với cộng đồng.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Hội LHPN tỉnh Nghệ An cần tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ và tổ chức Hội trong các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; lựa chọn nội dung phù hợp, huy động nguồn lực trong các cấp Hội để tổ chức thực hiện; Tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

Tiếp tục quan tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội trách nhiệm, tâm huyết, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII.

Tiếp đó, Đại hội đã bầu 42 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội LHPN nữ tỉnh Nghệ An khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cũng đã ra mắt Đại hội và nhận nhiệm vụ.

Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Nghệ An khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt, nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Duy
Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Nghệ An khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt, nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Duy
Tặng hoa, trao quà lưu niệm cho các ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XV không tái cử. Ảnh: Phạm Bằng
Tặng hoa, trao quà lưu niệm cho các ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XV không tái cử. Ảnh: Phạm Bằng

Dịp này, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021; tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho bà Bùi Thị Huy - nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội giai đoạn từ năm 2015-2019.

 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý traoHuân chương Lao động cho bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 và bà Bùi Thị Huy - nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý traoHuân chương Lao động cho bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 và bà Bùi Thị Huy - nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh cũng tặng Hội LHPN tỉnh bức trướng với dòng chữ: Phụ nữ Nghệ An: Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển. Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tặng Hội LHPN tỉnh bức tranh và trao suất quà trị giá 890 triệu đồng cho phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và phụ nữ nhiễm HIV trên toàn địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy trao Bức trướng cho Hội LHPN tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy trao Bức trướng cho Hội LHPN tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng quà cho Hội LHPN tỉnh Nghệ An và phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, phụ nữ nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng quà cho Hội LHPN tỉnh Nghệ An và phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, phụ nữ nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết đề ra 3 khâu đột phá: Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp thành công. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội. Đồng hành xây dựng chi Hội, tổ phụ nữ vững mạnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Phạm Bằng

Nghị quyết cũng đề ra các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2026: 100% cơ sở hội duy trì thường xuyên các loại hình hoạt động để tập hợp, vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe. Toàn tỉnh giúp đỡ ít nhất 4.600 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo; Hỗ trợ nâng cao năng lực cho 3.250 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ hộ kinh doanh; hỗ trợ 1.050 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

Giúp đỡ 11.500 hộ gia đình đạt tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch” hoặc “Gia đình 5 có, 3 sạch”. 80% phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị mua bán trở về khi được phát hiện, hỗ trợ; 60% phụ nữ khuyết tật được Hội trợ giúp bằng các hình thức khác nhau…

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khẳng định: Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ, thể hiện trí tuệ, niềm tin, tinh thần đoàn kết, dân chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ và đại biểu tham dự Đại hội.

Kết quả Đại hội là động lực quan trọng cổ vũ, khích lệ tổ chức Hội và các tầng lớp phụ nữ Nghệ An tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra./.

Tin mới