Khai mạc giải bóng đá Thanh niên Nghệ An tại Hà Nội lần thứ nhất

(Baonghean.vn) - Sáng 6/5, tại Thủ đô Hà Nội, Tỉnh đoàn Nghệ An khai mạc Giải bóng đá Thanh niên Nghệ An tại Hà Nội lần thứ nhất năm 2018. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2018).
Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Nguyễn Quỳnh
Tham dự lễ khai mạc, về phía Trung ương có các đồng chí: Lê Doãn Hợp - Nguyên ủy viên BCH Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; Hoàng Trọng Hưng - Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Trần Minh Huyền - Trưởng ban Thanh niên xung phong, Thượng tá Đinh Quốc Hùng - Trưởng ban Thanh niên Quân đội;

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; đại diện các ban Tỉnh Đoàn; lãnh đạo Huyện ủy, UBND, đoàn thanh niên các huyện có đội bóng tham gia giải.

Các đội bóng tham gia giải. Ảnh Đặng Quang
Các đội bóng tham gia giải. Ảnh: Nguyễn Quỳnh
Giải bóng đá được tổ chức lần này cũng nhằm mở rộng mặt trận đoàn kết, tạo sân chơi bổ ích cho tuổi trẻ Nghệ An đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội có dịp giao lưu, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Tiệp - Phó Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh giải bóng đá lần này được tổ chức trên tinh thần “Đoàn kết - Nghĩa tình - Phát triển”, mong muốn các cầu thủ tham gia thi đấu trên tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng; cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp.

q
Trao tặng 20 suất quà cho sinh viên Nghệ An có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

Cũng tại lễ khai mạc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Tổ chức giải bóng đá thanh niên Nghệ An lần thứ nhất năm 2018 đã kêu gọi các tập thể, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân chung tay chia sẻ tấm lòng thơm thảo, chung tay góp quỹ để tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là giúp đỡ các bạn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại thủ đô Hà Nội và tại Nghệ An.

Giải bóng đá lần này có sự góp mặt của 375 vận động viên đến từ 15 đội bóng của các huyện, thành, thị: FC TP Vinh; Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Nam Đàn, Diễn Châu, Thị xã Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Đô Lương, Thanh Chương, Nghĩa Đàn, Anh Sơn, Tương Dương, Yên Thành và Quỳ Hợp.
Giải bắt đầu từ ngày 5/5/2018 và dự kiến chung kết trao giải vào ngày 20/5/2018.

Tại lễ khai mạc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban tổ chức giải đã trao tặng 20 suất quà cho 20 sinh viên Nghệ An có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại Hà Nội với số tiền 20 triệu đồng.

Ra quân mở màn FC Hưng Nguyên gặp FC Thanh Chương và chúng ta đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Trong niềm vui chiến thắng Đồng chí Chủ tịch UBND huyện thưởng nóng cho cầu thủ ghi bàn đầu tiên số 11 Trần Văn Việt số tiền 500.000 đ, BTV Huyện đoàn thưởng bàn thắng thứ 2 của cầu thủ mang áo số 37 Dương Văn Phú số tiền 200.000 đ.
Trận mở màn giải đấu giữa các đội FC Hưng Nguyên gặp FC Thanh Chương với tỷ số 2-0. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

Tin mới