Khai mạc giải đua xe đạp ‘Non sông liền một dải’ năm 2020 xuất phát từ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Giải đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 32 năm 2020 với chủ đề “Non sông liền một dải” với sự tham gia của 400 tay đua đã kết thúc chặng đua khai mạc tại Thành phố Vinh, Nghệ An.

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và 109 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2020), Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức Giải đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 32 năm 2020 với chủ đề “Non sông liền một dải”.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Xuân Thủy
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Xuân Thủy

Sáng ngày 19/5/2020 tại thành phố Vinh, sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài chặng 1, bao gồm 20 vòng đua vòng quanh Quảng trường Hồ Chí Minh. Trước đó, ngày 18/5/2020, BTC giải và toàn bộ đoàn đua đã về Khu di tích Kim Liên dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Dự khai mạc giải có các đồng chí: Nguyễn Hồng Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; Dương Anh Đức - Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh. 
Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Giải đua năm nay hút 12 đội đua mạnh nhất cả nước với sự có mặt của nhiều tuyển thủ quốc gia và tuyển trẻ quốc gia, thi đấu 18 chặng với tổng lộ trình thi đấu là 2.183 km. Thành phố Vinh, Nghệ An lần thứ 2 liên tiếp là nơi xuất phát của giải đua xe đạp truyền thống này.

Kết thúc chặng 1, tay đua Nguyễn Tấn Hoài của đội Domesco Đồng Tháp giữ áo vàng chặng 1 với thành tích 1 giờ, 14 phút, 56 giây trên cự ly 52 km. Tay đua Nguyễn Trường Tài của TP HCM và Huỳnh Thanh Tùng của Quân khu 7 lần lượt về Nhì và Ba. Bất chấp thời tiết nắng nóng, tốc độ trung bình của đoàn đua lên đến trên 40km/giờ.

Ngày 20/5/2020 cuộc đua xuất phát chặng tiếp theo đi qua các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai và kết thúc vào ngày 7/6/2020 tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc đua năm nay là gần 2 tỷ đồng, trong đó tay đua đoạt Áo vàng chung cuộc sẽ nhận được phần thưởng trị giá 200 triệu đồng, đội đoạt Cúp vô địch đồng đội sẽ được thưởng 100 triệu đồng. Ngoài ra, giải còn nhiều phần thưởng chung cuộc danh giá như: áo xanh (50 triệu đồng), áo đỏ (50 triệu đồng), áo trắng (30 triệu đồng)...

Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa được duy trì thường niên giữa thành phố mang tên Bác với quê hương của Bác kính yêu, là dịp để quảng bá hình ảnh con người, quê hương Nghệ An đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Một số hình ảnh tại ngày khai mạc Giải đua xe đạp Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh - "Non sông liền một dải" lần thứ 32:

Chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng khai mạc. Ảnh: Xuân Thủy
Chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng khai mạc. Ảnh: Xuân Thủy
Đoàn moto dẫn đầu đoàn đua. Ảnh: Xuân Thủy
Đoàn mô tô dẫn đầu đoàn đua. Ảnh: Xuân Thủy
Tốc độ của đoàn đua lên đến hơn 40km/giờ với tổng cự ly 52km. Ảnh: Xuân Thủy
Tốc độ của đoàn đua lên đến hơn 40km/giờ với tổng cự ly 52km. Ảnh: Xuân Thủy
Các tay đua bám đuổi nhau rất quyết liệt. Ảnh: Xuân Thủy
Các tay đua bám đuổi nhau rất quyết liệt. Ảnh: Xuân Thủy
Về đích. Ảnh: Xuân Thủy
Về đích đầu tiên là tuyển thủ Nguyễn Tấn Hoài. Ảnh: Xuân Thủy
Trao giải cho tay đua về Nhất. Ảnh: Xuân Thủy
Trao giải cho tay đua về Nhất. Ảnh: Xuân Thủy

Tin mới