Khai mạc giải Futsal cúp Quốc gia 2019 tại Nhà thi đấu Quân khu 4

(Baonghean.vn) - Giải Futsal Cúp Quốc gia 2019 chính thức khởi tranh từ ngày 18/11 - 30/11/2019 tại Nhà thi đấu Quân khu 4, thành phố Vinh.
Các đại biểu dự lễ Khai mạc giải.
Các đại biểu dự lễ Khai mạc giải.

Tối 18/11, tại nhà thi đấu Quân khu 4 - TP Vinh (Nghệ An) đã diễn ra lễ khai mạc Giải Futsal Cúp Quốc gia 2019. 

Tới dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV; Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu 4; ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao...

Cùng dự, có các đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; Đặng Quốc Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam phát biểu khai mạc giải.
Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam phát biểu khai mạc giải.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ khẳng định, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức tại Nghệ An, mảnh đất giàu truyền thống lịch sử và phong trào thể thao, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển bộ môn Futsal đến mọi miền của đất nước.
Ông Nguyễn Thế Kỷ cam kết, với thế mạnh của cơ quan truyền thông đa phương tiện, VOV sẽ đồng hành cùng Futsal Việt Nam trong những chặng đường tiếp theo, đồng thời tin tưởng với quyết tâm của 2 đơn vị, bộ môn Futsal Việt Nam sẽ nhận được những sự hỗ trợ tối đa để vươn ra tầm khu vực và thế giới.
Bộ
Đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng bằng khen cho các nhà tài trợ chính.
Ban tổ chức trao 620 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ nhân đạo Thiện Tâm cho 31 gia đình ở Nghệ An và Hà Tĩnh có người thân bị tử nạn ở Anh.
Ban tổ chức trao 620 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ nhân đạo Thiện Tâm cho 31 gia đình ở Nghệ An và Hà Tĩnh có người thân bị tử nạn ở Anh.
Giải Futsal Quốc gia 2019 được chia làm 2 giai đoạn (vòng loại và vòng chung kết). Giai đoạn 1 (vòng loại) diễn ra từ ngày 18 đến 24/11 có sự tham dự của 5 đội Cao Bằng; Sanna Khánh Hòa; Quảng Nam; Tân Hiệp Hưng; Thái Sơn Bắc. 5 đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm chọn 3 đội có thành tích tốt nhất tham dự Giai đoạn 2.
Giai đoạn 2 (Vòng chung kết) được tổ chức từ ngày 26/11 - 30/11 là cuộc đua của 8 đội trong đó có 5 đội có thứ hạng từ 1 - 5 của giải Futsal VĐQG 2019 gồm: Thái Sơn Nam; Nghệ An; Savinest Sannatech Khánh Hòa; Kadichain Saigon FC; Đà Nẵng và 3 đội vượt qua vòng loại.
8 đội sẽ bốc thăm chia thành 4 cặp thi đấu, các đội thắng sẽ thi đấu bán kết, chung kết để xếp hạng từ 1 đến 4, các đội thua thi đấu để xếp hạng từ 5 đến 8. Các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp 1 trận nếu sau 2 hiệp đấu chính thức có tỉ số hòa sẽ thi đấu luân lưu (6 m) để xác định đội thắng.

Các trận đấu của Giải Futsal Cúp Quốc gia 2019 sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh truyền hình thể thao như: VTC3, VTC8, Vietnam Journey... và các kênh trực tuyến của VFF.

Sau lễ khai mạc diễn ra trận đấu giữa đội Sana Khánh Hòa và Tân Hiệp Hưng.
Sau lễ khai mạc diễn ra trận đấu giữa đội Sana Khánh Hòa và Tân Hiệp Hưng.

Giải Futsal Cúp Quốc gia 2019 lần đầu tiên được tổ chức tại Nghệ An sẽ là món ăn tinh thần cho công chúng yêu bóng đá, tạo nên không khí của những ngày hội bóng đá thực sự, đem đến niềm vui, cảm hứng cho hàng triệu người hâm mộ bóng đá Futsal Việt Nam.

Tin mới