Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 14 (khóa VIII)

(Baonghean.vn) - Sáng 5/7, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 14 (khóa VIII) khai mạc tại Nghệ An.

Tham dự có đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương. Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng các Phó Chủ tịch đồng chủ trì hội nghị.

Về phía tỉnh Nghệ An, có đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII). Ảnh: Mỹ Nga
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Mỹ Nga
Phát biểu khai mạc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, thời gian qua, đóng góp vào những thành tựu đạt được của đất nước, MTTQ Việt Nam các cấp đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị, góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực cùng Đảng, Nhà nước xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, đảm bảo trật tự trị an.

Bên cạnh những khía cạnh đạt được, MTTQ các cấp thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế về hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; chưa thực hiện đầy đủ việc lắng nghe, nắm bắt tình hình nhân dân; việc thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh từ cơ sở có phần hạn chế, bị động.

"Những vấn đề đó cần hết sức quan tâm khắc phục trong tổ chức và hoạt động trong thời gian tới", đồng chí Trần Thanh Mẫn nêu rõ.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Mỹ Nga
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Mỹ Nga
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề trong việc triển khai các hoạt động tiếp theo chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ 9, làm cơ sở đảm bảo chất lượng hoạt động, công tác của cả nhiệm kỳ Mặt trận.
Các đại biểu thảo luận bên lề hội nghị. Ảnh: Mỹ Nga
Các đại biểu thảo luận bên lề hội nghị. Ảnh: Mỹ Nga

Phát biểu chào mừng hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường giới thiệu tổng quan về những thành tựu mà Nghệ An đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh sự đóng góp rất lớn của MTTQ và các tổ chức thành viên của MTTQ đã  tích cực động viên nhân dân hăng hái tham gia các cuộc vận động, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt giám sát và phản biện xã hội, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu chào mừng tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Nga
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường phát biểu chào mừng tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Nga
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, xác định Đảng là thành viên của Mặt trận, giữ vai trò lãnh đạo, thời gian qua, Tỉnh ủy Nghệ An luôn quan tâm chăm lo công tác Mặt trận, ủng hộ các phong trào của Mặt trận, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

“Với tư cách là tổ chức thành viên Mặt trận, Tỉnh ủy luôn nghiêm túc thực hiện tốt chương trình hành động chung với Mặt trận, ban hành nhiều chủ trương, quy chế phù hợp để cán bộ, đảng viên có trách nhiệm thực hiện tốt các chính sách của Mặt trận, gắn bó với khu dân cư nơi mình sinh sống, thực sự là hạt nhân gương mẫu trong thực hiện các quy chế cộng đồng, hương ước, quy ước khu dân cư, góp phần đắc lực vào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh”, đồng chí Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh. 

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đóng góp thẳng thắn các ý kiến vào các nội dung: Dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; Tờ trình về dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi); Dự thảo Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2018.

Tin mới