Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh G20; Ukraine hủy gần 100 hiệp định song phương với Nga

(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra nhiều sự kiện như: Hội nghị thượng đỉnh G20 chính thức khai mạc tại Argentina; Ukraine hủy gần 100 hiệp định song phương với Nga; Quốc gia EU đầu tiên dẫn độ quan chức Trung Quốc bị tố tham nhũng; Những mảnh vỡ mới tìm thấy được cho là từ máy bay MH370 xấu số...

Hội nghị thượng đỉnh G20 chính thức khai mạc tại Argentina

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Thủ tướng Anh Theresa May, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã vẫy tay trong một bức ảnh gia đình tại hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo G20 tại Buenos Aires, Argentina ngày 30 tháng 11 năm 2018
Lãnh đạo các nước tham gia Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Buenos Aires, Argentina ngày 30/11/2018. Ảnh: Reuters

Ngày 30/11, Tổng thống Argentina Mauricio Macri đã tuyên bố chính thức khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) với sự có mặt của lãnh đạo của các cường quốc hàng đầu thế giới, cũng như nhiều đại diện tổ chức quốc tế và khu vực. Với chủ đề chính “Xây dựng đồng thuận vì sự phát triển công bằng và bền vững”, nước chủ nhà Argentina hy vọng đây là cơ hội để các nền kinh tế thành viên thảo luận và tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề nóng của thế giới, hướng tới việc đạt được một tuyên bố chung chú trọng tới phát triển cân bằng và bền vững.

Trong hai ngày diễn ra hội nghị, các nhà lãnh đạo G20 sẽ tập trung thảo luận một loạt các vấn đề lớn như thương mại, biến đổi khí hậu, tương lai việc làm, hạ tầng phục vụ phát triển, tương lai của lương thực bền vững...

Ukraine hủy gần 100 hiệp định song phương với Nga

ukraine huy gan 100 hiep dinh song phuong voi nga hinh 1

Ngoại trưởng Ukraine Klimkin. Ảnh: Sputnik.

Phát biểu trên kênh truyền hình ngày 29/11, Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin thông báo nước này đã hủy 48 hiệp định song phương với Nga thời gian gần đây và sẽ tiếp tục hủy thêm 40 cái khác thời gian sắp tới.

Công bố trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Ukraine và Nga tiếp tục xấu đi sau vụ đụng độ giữa tàu chiến hai nước tại Eo biển Kerch, trên biển Azov, ngoài khơi Crimea. Ông Klimkin cho rằng: Toàn bộ văn bản ký giữa Nga và Ukraine trước năm 2014 không còn ý nghĩa. Tuy nhiên, nước này sẽ thận trọng sao cho việc hủy các hiệp định này không làm tổn hại đến lợi ích của công dân Ukraine.

LHQ miễn trừng phạt nhóm từ thiện viện trợ y tế cho Triều Tiên

Chú thích ảnh
Các xe hàng viện trợ nhân đạo của Hàn Quốc dành cho Triều Tiên. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Quỹ Eugene Bell cho biết đã nhận được thông báo từ chủ tịch một ủy ban thuộc HĐBA LHQ sáng sớm 30/11, trong đó nêu rõ đơn đề nghị miễn trừng phạt cho hoạt động nhân đạo do tổ chức này trình lên ủy ban từ tháng 2 vừa qua đã được chấp thuận.

Theo đó, tất cả các danh mục thiết bị liên quan đến cơ sở cách ly điều trị bệnh lao, do một công ty Hàn Quốc sản xuất, đã được cho phép đưa đến Triều Tiên. Quỹ Eugene Bell cho biết đã đề nghị Chính phủ Hàn Quốc giải quyết nhanh các thủ tục cấp phép cần thiết cho việc vận chuyển và hỗ trợ đảm bảo chắc chắn rằng hàng sẽ tới Triều Tiên đúng thời điểm nhóm này đến đó vào mùa Xuân 2019. Quỹ Eugene Bell từ lâu đã cung cấp viện trợ nhân đạo về y tế cho Triều Tiên, đặc biệt là liên quan bệnh lao đa kháng thuốc.

Quốc gia EU đầu tiên dẫn độ quan chức Trung Quốc bị tố tham nhũng

quoc gia eu dau tien dan do quan chuc trung quoc bi to tham nhung hinh 1

Cảnh sát Bulgaria. Ảnh: Novinite.

Trong một thông cáo mới đây, Ủy ban Giám sát nhà nước Trung Quốc cho biết, người đàn ông bị dẫn độ, sinh năm 1956, từng làm việc tại tỉnh Chiết Giang phía Đông Nam Trung Quốc, chạy trốn ra nước ngoài từ năm 2005 sau khi đối mặt với những cáo buộc lạm dụng quyền lực và hối lộ ở trong nước. Tháng 10 vừa qua, theo yêu cầu của Trung Quốc, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đã ban hành Thông báo đỏ yêu cầu các nước thành viên xác định vị trí và bắt giữ nghi phạm này.

Ngay sau đó, cảnh sát Bulgaria - nước vừa trở thành thành viên đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU) - bắt giữ và một tòa án địa phương sau đó cho phép dẫn độ nghi can này cho chính quyền Trung Quốc.

Những mảnh vỡ mới tìm thấy được cho là từ máy bay MH370 xấu số

Người thân của các nạn nhân trao cho Chính phủ Malaysia những mảnh vỡ nghi của MH370. Nguồn: AFP
Người thân của các nạn nhân trao cho Chính phủ Malaysia những mảnh vỡ nghi của MH370. Nguồn: AFP

Ngày 30/11, những người thân của các nạn nhân trên chiếc máy bay MH370 mất tích của Hãng hàng không Malaysia Airlines đã trao cho Chính phủ Malaysia một số mảnh vỡ mới tìm thấy được cho là thuộc chiếc máy bay xấu số, với hy vọng có thể mở lại cuộc tìm kiếm và điều tra tai nạn hàng không bí ấn 4 năm trước.

Trả lời báo giới, ông V.R. Nathan, chồng của một hành khách trên máy bay MH370, cho biết 5 mảnh vỡ tìm thấy ngoài khơi Madagascar đã được chuyển cho Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke ngày 30/11 tại thủ đô hành chính Putrajaya của Malaysia. Ông Nathan bày tỏ mong muốn phát hiện này có thể thúc đẩy chính phủ tiếp tục cuộc điều tra để tìm lời giải cho vụ việc máy bay MH370.

Chính phủ Nhật Bản phải bồi thường vì tiếng ồn tại căn cứ Yokota

Căn cứ không quân Yokota. Nguồn: The Japan Times
Căn cứ không quân Yokota. Nguồn: The Japan Times

Ngày 30/11, Tòa Tachikawa thuộc Tòa án quận Tokyo đã quyết định chính phủ phải bồi thường tổng cộng 95,6 triệu yen (844.000 USD) cho 144 người dân sống quanh căn cứ Yokota vì tiếng ồn của máy bay trong thời gian qua. Tuy nhiên, tòa bác yêu cầu của bên nguyên đơn về việc ngừng các chuyến bay trong tương lai hoặc bồi thường vì tiếng ồn gây ra trong tương lai.

Căn cứ Yokota là căn cứ quân sự chung Mỹ-Nhật, có sự tham gia của lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản (ASDF). Những người dân sống gần căn cứ trên được nhận bồi thường là những người phải chịu đựng tiếng ồn ở mức 75 hoặc cao hơn trong thang ô nhiễm tiếng ồn như trong các phán quyết trước đây.

Tin tặc đánh cắp dữ liệu 500 triệu khách hàng của 'đại gia' Marriott

Tập đoàn kinh doanh khách sạn toàn cầu Marriott International cho biết dữ liệu cá nhân của khoảng 500 triệu khách hàng của họ có thể đã bị tin tặc đánh cắp trong một vụ tấn công vào cơ sở dữ liệu đặt phòng tại các khách sạn thuộc chuỗi Starwood của tập đoàn này.

Trong thông báo ngày 30/11, ban quản lý tập đoàn khách sạn danh tiếng này khẳng định trong cuộc điều tra gần đây về một "sự cố an ninh dữ liệu" của hệ thống Starwood, các chuyên gia an ninh mạng đã phát hiện "có sự tiếp cận trái phép mạng lưới Starwood từ năm 2014". Hậu quả có thể là dữ liệu cá nhân của khoảng 500 triệu khách lưu trú bị đánh cắp. Các dữ liệu này có thể là tên, địa chỉ e-mail, số điện thoại, địa chỉ nhận bưu kiện, số hộ chiếu, thông tin tài khoản khách Starwood, ngày sinh, giới tính, thông tin điểm đến và điểm rời đi, ngày đặt phòng...

Tin mới