Khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi Trường Chính trị tỉnh năm 2018

(Baonghean.vn) - Hội thi giảng viên dạy giỏi là đợt sinh hoạt chuyên môn đặc biệt, có ý nghĩa thiết thực đối với toàn bộ hoạt động của Trường Chính trị tỉnh.
a
Sáng 5/11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi năm 2018. Dự Hội thi có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng nhà trường; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ảnh: Thanh Lê

Hội thi nhằm thúc đẩy đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh có thêm cơ hội nghiên cứu, bổ sung kiến thức, kinh nghiệm để làm phong phú, sâu sắc hơn bài giảng, hướng đến đổi mới, cải tiến phương pháp dạy học; tăng cường trao đổi học tập kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; giúp giảng viên tiếp tục nâng cao chuyên môn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Thị Hồng Hoa . Ảnh Thanh Lê
Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Thị Hồng Hoa phát biểu khai mạc Hội thi. Ảnh: Thanh Lê

Thông qua Hội thi, Trường Chính trị tỉnh có thêm cơ sở để đánh giá giảng viên, từ đó có kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, hướng tới xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn. Đây cũng là dịp để phát hiện và nhân rộng các nhân tố điển hình, tích cực, sáng tạo trong lao động đặc thù. 

Lãnh đạo Trường Chính trị tặng hoa chúc mừng các thí sinh dự thi. Ảnh Thanh Lê
Lãnh đạo Trường Chính trị tặng hoa chúc mừng các thí sinh dự thi. Ảnh: Thanh Lê

10 giảng viên tham dự hội thi sẽ thể hiện phần thi giảng bài trong thời gian 45 phút. Hội đồng chấm thi sẽ đánh giá dựa trên các tiêu chí quy chuẩn đã được thống nhất.

Giảng viên
Giảng viên tham dự hội thi. Ảnh: Thanh Lê

Hội thi giảng viên dạy giỏi Trường Chính trị năm 2018 nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và 72 năm Ngày truyền thống của Trường Chính trị tỉnh (18/11-1946-18/11/2018).

Tin mới