Khai mạc Hội thi giảng viên dạy lý luận chính trị giỏi năm 2020

(Baonghean.vn) - Hội thi là dịp để cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, trau dồi nghề nghiệp; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác giảng dạy lý luận chính trị.

Sáng 4/11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi năm 2020.

a
Dự buổi lễ có đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Hồ Đăng Tài - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu khai mạc, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An Lê Thị Hoài Chung nhấn mạnh: Trước yêu cầu đổi mới của Đảng, những chuyển biến của đời sống xã hội, công tác học tập lý luận chính trị càng phải đổi mới, sáng tạo không ngừng, phải cập nhật thực tiễn trên nền tảng lý luận để bài giảng trở nên sinh động hấp dẫn và có sức thuyết phục, theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng tính hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng, người học làm trung tâm.

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Lê Thị Hoài Chung phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: Thanh Lê

“Đây cũng là dịp để cán bộ, giảng viên học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với nhau, nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, trau dồi nghề nghiệp nhà giáo; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, góp phần đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng trong tình hình mới.

“Hội thi là một  “kênh” giúp nhà trường đánh giá, xếp loại giảng viên, từ đó có giải pháp, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên trong những năm tiếp theo, góp phần thúc đẩy hơn nữa đổi mới phương pháp dạy và học tập, góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác giảng dạy lý luận chính trị” - đồng chí Lê Thị Hoài Chung nhấn mạnh.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh và Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các giảng viên tham gia hội thi. Ảnh: Thanh Lê
Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh và Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các giảng viên tham gia hội thi. Ảnh: Thanh Lê

Từ thao giảng ở các khoa, phòng, Trường Chính trị tỉnh đã lựa chọn 6 giảng viên tiêu biểu tham gia Hội thi cấp trường; tiến tới tham gia Hội thi giảng viên dạy lý luận chính trị giỏi toàn quốc.

Đây là động lực thúc đẩy cán bộ, giảng viên tích cực nghiên cứu, cập nhật kiến thức, đổi mới phương pháp giảng dạy, rèn luyện kỹ năng góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” trong toàn trường.

Các giảng viên dự thi trự
Các giảng viên tham gia giảng bài dự thi. Ảnh: Thanh Lê

Hội thi giảng viên dạy giỏi Trường Chính trị tỉnh là một hoạt động thường niên được Trường Chính trị tổ chức hàng năm, thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Tin mới