Khai mạc Hội thi giảng viên dạy lý luận chính trị giỏi năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
(Baonghean.vn) - Từ thao giảng ở các khoa, phòng, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã lựa chọn 6 giảng viên tiêu biểu tham gia Hội thi cấp trường; tiến tới tham gia Hội thi giảng viên dạy lý luận chính trị giỏi toàn quốc.

Sáng 2/11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai mạc Hội thi giảng viên dạy lý luận chính trị giỏi cấp trường năm 2022.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Lê Quốc Khánh – Phó ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Hoài Chung – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh nhấn mạnh: Hội thi giảng viên dạy giỏi là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thiết thực đối với công tác giáo dục lý luận chính trị; thúc đẩy giảng viên tích cực cập nhật kiến thức mới, đổi mới phương pháp giảng dạy, rèn luyện kỹ năng.

Đây cũng là dịp để giảng viên học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với nhau để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, góp phần tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: Thanh Lê

Thông qua hội thi giảng viên dạy giỏi sẽ tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên nhà trường nghiên cứu làm phong phú, sâu sắc thêm nội dung bài giảng, đi sâu vào cải tiến phương pháp, phương tiện dạy học, áp dụng phương pháp dạy học tích cực, sử dụng, kết hợp linh hoạt các phương pháp dạy học.

Đại diện giảng viên phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Thanh Lê

Đại diện giảng viên phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm ở tất cả các khâu: soạn bài giảng, chuẩn bị, lên lớp, quản lý và đánh giá kết quả học tập của học viên; giúp cho giảng viên tiếp tục nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm chuyên môn, tình cảm nghề nghiệp.

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng các giảng viên tham dự hội thi. Ảnh: Thanh Lê

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng các giảng viên tham dự hội thi. Ảnh: Thanh Lê

Từ thao giảng ở các khoa, phòng, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã lựa chọn 6 giảng viên tiêu biểu tham gia Hội thi cấp trường; tiến tới tham gia Hội thi giảng viên dạy lý luận chính trị giỏi toàn quốc.

Các giảng viên tham gia giảng bài dự thi. Ảnh: Thanh Lê
Các giảng viên tham gia giảng bài dự thi. Ảnh: Thanh Lê

Hội thi giảng viên dạy giỏi Trường Chính trị tỉnh là một hoạt động thường niên được Trường Chính trị tổ chức hàng năm, chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An (18/11- 1946- 18/11-2022).

Tin mới