Khai mạc Hội thi giáo viên dạy lái xe giỏi năm 2018

(Baonghean.vn) - Sáng 17/11, Sở Giao thông Vận tải tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên dạy lái xe giỏi năm 2018.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nguyễn Đức An cho biết: Tai nạn giao thông là vấn đề quan tâm của toàn xã hội. Ở nước ta bình quân mỗi ngày có gần 30 người chết, khoảng 25 người bị thương do tai nạn giao thông, trong đó 90% tập trung ở lĩnh vực giao thông đường bộ, hậu quả để lại cho xã hội, gia đình các nạn nhân tổn thất nặng nề.
Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội thi. Ảnh Thanh Lê
Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thi. Ảnh: Thanh Lê
"Từ thực tế, Sở Giao thông Vận tải nhận thấy cần thiết phải định kỳ tổ chức Hội thi giáo viên dạy lái xe giỏi nhằm duy trì và từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy lái xe, là những người trực tiếp truyền đạt, hướng dẫn kỹ năng, phương pháp, kinh nghiệm lái xe cho học viên"- ông Nguyễn Đức An nói.

Thông qua Hội thi để tuyên dương những giáo viên có chuyên môn giỏi, nghiệp vụ cao nhằm thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt đối với từng giáo viên, học viên. Đồng thời tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là kỹ năng giảng dạy trong đào tạo lái xe của đội ngũ giảng viên.

Phần thi vấn đáp của giáo viên Trần Việt Dũng ( Trung tâm đào tạo lái xe Trường Cao đẳng nghề số 4 Bộ Quốc Phòng)
Phần thi vấn đáp của giáo viên Trần Việt Dũng (Trung tâm đào tạo lái xe Trường Cao đẳng nghề số 4 Bộ Quốc Phòng). Ảnh: Thanh Lê

Từ đó tìm ra phương pháp giảng dạy có hiệu quả để phổ biến, áp dụng trong các cơ sở đào tạo; nhìn nhận đánh giá một cách khách quan năng lực dạy thực tế của từng bộ phận giáo viên, trên cơ sở đó Sở Giao thông Vận tải sẽ chỉ đạo các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe ô tô  có kế hoạch bồi dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại các đơn vị.

Đây là lần thứ 5 Sở Giao thông Vận tải tổ chức Hội thi giáo viên dạy lái xe giỏi. Tham gia hội thi lần này có 23 giáo viên được tuyển chọn, tổ chức thi từ vòng loại từ 9 đơn vị.

Trong hai ngày 17-18/11, các giáo viên trải qua hai phần thi: Vấn đáp về các văn bản pháp luật liên quan lĩnh vực đào tạo sát hạch cấp phép lái xe và thi trình giảng bài thi lý thuyết hoặc thực hành.

Tin mới