Khai mạc Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Sáng 14/6, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, phối hợp với các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh tổ chức Khai mạc Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Nghệ An năm 2022.

Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, đại diện các sở, ban, ngành; hiệu trưởng của các đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh lễ khai mạc Hội thi. Ảnh: Thanh Nga

Toàn cảnh lễ khai mạc Hội thi. Ảnh: Thanh Nga

Bà Hồ Thị Châu Loan _ Phó Giám đốc Sở LĐ,TB&XH phát biểu khai mạc Hội thi. Ảnh: Thanh Nga

Bà Hồ Thị Châu Loan _ Phó Giám đốc Sở LĐ,TB&XH phát biểu khai mạc Hội thi. Ảnh: Thanh Nga

Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm là hoạt động thiết thực có ý nghĩa quan trọng được tổ chức định kỳ 3 năm một lần. Qua hội thi, đội ngũ cán bộ, nhà giáo, các em học sinh sinh viên có cơ hội thể hiện niềm say mê nghiên cứu khoa học, phát huy tiềm năng trí tuệ để sáng chế ra các thiết bị đào tạo nhằm ứng dụng vào quá trình giảng dạy. Đồng thời, đây cũng là dịp để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh có cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm về sáng chế, cải tiến thiết bị đào tạo.

Tại hội thi lần này, nhiều sản phẩm tham gia dự thi được đánh giá có tính ứng dụng cao, tích hợp được nhiều tính năng thông minh, tiện ích cho người dùng. Trong ảnh: Lãnh đạo Sở LĐ,TB&XH tham quan các thiết bị tham dự Hội thi. Ảnh: Thanh Nga

Tại hội thi lần này, nhiều sản phẩm tham gia dự thi được đánh giá có tính ứng dụng cao, tích hợp được nhiều tính năng thông minh, tiện ích cho người dùng. Trong ảnh: Lãnh đạo Sở LĐ,TB&XH tham quan các thiết bị tham dự Hội thi. Ảnh: Thanh Nga

Thiết bị giàn phơi tự động được giới thiệu có thể điều khiển được qua điện thoại thông minh, bằng giọng nói, hoặc thông qua cơ chế của ánh sáng mặt trời. Ảnh: Thanh Nga

Thiết bị giàn phơi tự động được giới thiệu có thể điều khiển được qua điện thoại thông minh, bằng giọng nói, hoặc thông qua cơ chế của ánh sáng mặt trời. Ảnh: Thanh Nga

Thông qua hội thi, các ngành chức năng, đơn vị có điều kiện xem xét, đánh giá sát đúng về thực trạng thiết bị hiện có tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Từ đó, có định hướng và giải pháp để đầu tư thiết bị tập trung, đồng bộ, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng trong thời kỳ hội nhập và quốc tế, góp phần thực hiện thành công Chỉ thị 24/CT – TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho 13 đơn vị tham gia Hội thi. Ảnh: Thanh Nga

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho 13 đơn vị tham gia Hội thi. Ảnh: Thanh Nga

Tham gia Hội thi năm nay có 47 thiết bị của 133 tác giả đến từ 13 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được lựa chọn từ cơ sở. Trên tinh thần đổi mới, sáng tạo công nghệ, Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Nghệ An năm 2022 tiếp tục chứng tỏ được tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, học sinh sinh viên trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật để thiết kế, tạo ra những thiết bị có quy mô, chất lượng phục vụ thiết thực công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Cũng qua Hội thi lần này, Ban Tổ chức sẽ chọn những sản phẩm đạt chất lượng có tính ứng dụng cao tham dự Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2022 được tổ chức tại thành phố Vũng Tàu trong thời gian tới.

Tin mới