Khai mạc kỳ họp HĐND, bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 19/12, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố đã tiến hành bầu bổ sung 4 Ủy viên UBND thành phố và miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố cùng 3 Ủy viên UBND thành phố.
Tham dự kỳ họp có đồng chí Phan Đức Đồng
Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy Vinh; Trần Văn Mão - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; cùng đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại thành phố Vinh. Ảnh: Mai Hoa

Thu ngân sách đạt hơn 2.376 tỷ đồng

Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội năm 2019 do ông Hà Thanh Tịnh – Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày tại kỳ họp khẳng định: Năm 2019 là năm quyết liệt, tăng tốc chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến phường, xã nhằm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) và Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố khóa XXII.

Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục có bước tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 9,15%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách đạt hơn 2.376 tỷ đồng.

Công tác quản lý đô thị, đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản, GPMB có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều dự án trọng điểm được triển khai; công tác quản lý hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ông Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tặng hoa cho ông Phan Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Mai Hoa
Ông Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố  phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Thành phố cũng đã đưa vào hoạt động phố đêm Cao Thắng; triển khai xây dựng các tuyến phố đi bộ, dự kiến đưa vào hoạt động các tuyến phố đi bộ vào trước Tết Dương lịch.  

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo; công tác cải cách hành chính tiếp tục được thành phố và các phường, xã quan tâm.

Nhiều kết luận, quyết định giải quyết đơn thư chưa được thực hiện.

Cũng tại phiên khai mạc, ông Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố đã báo cáo kết quả tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố năm 2019, nhiệm vụ năm 2020.

Thành phố Vinh triển khai xây dựng các tuyến đi bộ. Ảnh: Mai Hoa
Thành phố Vinh triển khai xây dựng các tuyến đi bộ. Ảnh: Mai Hoa

Trong năm số lượt tiếp dân của Chủ tịch UBND thành phố và các phường, xã tăng hơn so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố và các phường, xã đã tiếp 494 lượt người (tăng 19% so với cùng kỳ) với 464 vụ việc (tăng 27% so với cùng kỳ) tiếp thường xuyên 1.051 lượt người.

Về đơn thư, toàn thành  phố đã tiếp nhận, xử lý 2.245 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân với 1.574 vụ việc. Trong đó số vụ việc thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND thành phố là 1.086 vụ việc và đã giải quyết xong 1/053 vụ việc, đạt 97%. Sau giải quyết khiếu nại, tố cáo, lãnh đạo UBND thành phố, các phòng chuyên môn đang tham gia tố tụng tại tòa 88 vụ.

Về thẩm quyền Chủ tịch UBND xã, phường có 488 vụ việc, trong đó đã giải quyết 459/488 vụ việc, đạt 94%.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Sỹ Chiến cũng cho rằng, dù công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm; tuy nhiên vẫn còn một số vụ việc chưa được giải quyết xong.

Thường trực HĐND thành phố Vinh tặng hoa cảm ơn các đồng chí được miễn nhiễm chức vụ Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 do điều chuyển công tác khác. Ảnh: Mai Hoa
Thường trực HĐND thành phố Vinh tặng hoa cảm ơn các đồng chí được miễn nhiễm chức vụ Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 do điều chuyển công tác khác. Ảnh: Mai Hoa

Chủ tịch một số phường, xã chưa thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ; việc giải quyết đơn thư ở một số phường, xã còn có sai sót, giải quyết qua loa, chiếu lệ, đùn đẩy vụ việc lên cấp trên.

Vẫn còn nhiều kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được thực hiện.

Tại phiên khai mạc, HĐND thành phố cũng đã xem xét một số báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019, dự toán ngân sách năm 2020; kết quả thi hành án dân sự trên địa bàn năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và dự thảo 8 nghị quyết được trình kỳ họp.

Kỳ họp cũng đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố đối với ông Nguyễn Văn Chỉnh - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ UBND thành phố.

Lãnh đạo HĐND, UBND thành phố tặng hoa chức mừng các Ủy viên UBND thành phố được bầu bổ sung. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo HĐND, UBND thành phố tặng hoa chúc mừng các Ủy viên UBND thành phố được bầu bổ sung. Ảnh: Mai Hoa

Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố đối với các ông: Bùi Quang Phương - nguyên Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin được điều động làm Bí thư Đảng ủy phường Cửa Nam; Nguyễn Huy Hoàng - nguyên Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Trường Thi; Hồ Sỹ Tân - nguyên Trưởng phòng Nội vụ, nay được nghỉ hưu theo chế độ.

HĐND thành phố tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các ông, bà: Nguyễn Văn Chỉnh - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ UBND thành phố; Trần Thị Cẩm Tú - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiêm Chánh Thanh tra thành phố; Nguyễn Hữu Trung - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin; Nguyễn Văn Ngọc - Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường, UBND thành phố.

Tin mới