Khai mạc kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố Vinh: Mổ xẻ nhiều tồn tại, hạn chế

(Baonghean.vn) - Một trong những tồn tại, hạn chế của thành phố trong năm 2020 là kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, vẫn còn tình trạng kéo dài, chậm xử lý những vấn đề có tính chất cấp thiết, một số công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính…
Sáng 21/12, HĐND thành phố tiến hành kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và thảo luận, đề ra kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; đồng thời quyết định một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa
Sáng 21/12, HĐND thành phố Vinh tiến hành kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và thảo luận, đề ra kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Kỳ họp sẽ quyết định một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền. Dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh... Ảnh: Mai Hoa

Tập trung cao cho nhiều nhiệm vụ

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố Vinh đã nghe lãnh đạo UBND thành phố báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Năm 2020 là năm có nhiều khó khăn, song với sự quyết tâm cùng các giải pháp quyết liệt để thực hiện mục tiêu “kép”, vừa chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, kinh tế thành phố vẫn đạt tốc độ tăng trưởng 4,55%.   

Thành phố cũng đã chủ động, tích cực kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực để hợp tác, đầu tư các dự án lớn, dự án phát triển đô thị trên địa bàn, trong đó tập trung 25 dự án trọng điểm. 

Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Hiện nay tại thành phố Vinh có một số nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu, khảo sát các dự án phát triển khu công nghệ cao, khu đô thị và nhà ở xã hội tại xã Hưng Hòa, khu đô thị mới tại xã Hưng Lộc, khu đô thị tại phường Cửa Nam và phường Đông Vĩnh, khu đô thị phía Tây Nam thành phố, khu đô thị tại xã Nghi Đức và Hưng Lộc…

Thành phố cũng tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư các công trình, dự án với việc hoàn thành 119 công trình trong kế hoạch đầu tư công và dự kiến hết năm sẽ hoàn thành thêm 17 công trình. 

Trong năm, thành phố đã tập trung hoàn thành 119 công trình theo kế hoạch đầu tư công năm 2020. Ảnh: Mai Hoa
Trong năm, thành phố đã tập trung hoàn thành 119 công trình theo kế hoạch đầu tư công năm 2020. Ảnh: Mai Hoa

Song song với đó, thành phố tập trung cao cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 1); đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài; đường Lê Ninh đoạn từ Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh đến đường 72m; Khu công nghiệp và đô thị Vsip tại xã Hưng Chính giai đoạn 1B; Khu đô thị Tràng An tại phường Vinh Tân…

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, nổi bật là giáo dục tiếp tục khẳng định tốp đầu về chất lượng của tỉnh. Thành phố Vinh được UNESCO công nhận là “Thành phố học tập toàn cầu”.

Mổ xẻ nhiều tồn tại, hạn chế

Mặc dù đã có tập trung lãnh đạo toàn diện trên các nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, song thực tiễn ở thành phố vẫn cho thấy nhiều tồn tại, hạn chế. Cụ thể, thành phố có 6 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra.

Bao gồm: Giá trị gia tăng tổng sản phẩm; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn; tốc độ phát triển dân số; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; số trường đạt chuẩn quốc gia trong năm tăng thêm; tỷ lệ khối, xóm đạt chuẩn văn hóa mới chiếm 26,08% tổng số chỉ tiêu kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Quang Lâm trình bày báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch năm 2021. Ảnh: Mai Hoa
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Quang Lâm trình bày báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch năm 2021. Ảnh: Mai Hoa

Việc thực hiện kế hoạch chuyển đổi mô hình chợ, quy hoạch khu giết mổ gia súc tập trung còn nhiều khó khăn. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, an toàn thực phẩm còn diễn biến phức tạp, biện pháp phòng ngừa ngăn chặn còn hạn chế.

Thu ngân sách đạt thấp; công tác thu nợ thuế gặp nhiều khó khăn, nợ thuế lũy kế tăng và kéo dài, chưa có biện pháp hữu hiệu để xử lý dứt điểm. Việc huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển còn hạn chế, trong khi áp lực đầu tư cho các ngành, lĩnh vực là rất lớn.

Các đại biểu tham gia đại hội. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Việc triển khai một số hạng mục phục vụ phố đi bộ còn kéo dài do khó khăn về quy định, cơ chế. Hệ thống hạ tầng đô thị còn thiếu đồng bộ; một số vấn đề đặt ra trong quản lý đô thị chưa được giải quyết như: hệ thống đường dây điện trên cao, vi phạm trật tự xây dựng, tình trạng ngập úng cục bộ, ùn tắc giao thông, vấn đề môi trường chưa được xử lý triệt để. Tình trạng tái lấn chiếm hành lang ATGT vẫn còn diễn ra.

Các vướng mắc trong bồi thường, GPMB một số dự án lớn chưa được giải quyết kịp thời, như: đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 1), đường Lê Ninh, đường 72m, đường Lê Mao kéo dài, đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài…

Công tác chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính tại một số đơn vị thực hiện chưa tốt, thiếu quyết liệt, chưa kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; sự phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị, phường xã còn hạn chế. Kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; vẫn còn tinh trạng giải quyết công việc kéo dài, trì trệ, không chịu đổi mới, chất lượng, hiệu quả chưa cao; một số công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính…

Quang cảnh hội nghị, Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, báo cáo trình bày tại kỳ họp đã nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Quyết định 827/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển thành phố Vinh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Bởi vậy thành phố đề ra 22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tập trung giải quyết, trong đó xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương với tinh thần quyết liệt, tập trung, đổi mới trong phương pháp chỉ đạo, điều hành.

Chiều nay, HĐND thành phố chia 4 tổ thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Các đại biểu cũng bàn thảo các giải pháp giải quyết các vấn đề tồn tại, hạn chế đang đặt ra.
Tại kỳ họp lần này HĐND thành phố sẽ xem xét, thông qua 9 nghị quyết và bế mạc kỳ họp vào sáng 22/12.

Tin mới