​Khai mạc kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII

(Baonghean.vn) - Sáng 11/12, tại TP. Vinh, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 17 để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Kỳ họp diễn ra từ ngày 11 đến 13/12/2020.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền, Hoàng Viết Đường chủ trì kỳ họp. 

Dự kỳ họp có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An;…

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại kỳ họp. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại kỳ họp. Ảnh: Thành Duy 

Kỳ họp sẽ xem xét, thông qua 25 dự thảo nghị quyết liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) và một số chính sách khác. Trong phiên chất vấn, những vấn đề chưa được giải quyết theo kết luận chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh và các kiến nghị giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay cũng như một số vấn đề bức xúc đang đặt ra sẽ được chất vấn tại kỳ họp.

Kỳ họp cũng sẽ thực hiện Công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Toàn cảnh kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn khẳng định: Từ thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kết thúc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV đã quyết định nhiều chương trình, nội dung quan trọng, làm cơ sở pháp lý để tỉnh triển khai các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 

Đây là năm đầu thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc phấn đấu đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX “Đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Đây là kỳ họp thường lệ cuối cùng của HĐND tỉnh khóa XVII (nhiệm kỳ 2016 - 2021), cũng là dịp để đánh giá, nhìn nhận toàn diện những vấn đề từ đầu nhiệm kỳ mà HĐND tỉnh đã khẳng định với cử tri trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đóng góp vào chất lượng kỳ họp

Nêu cao tinh thần trách nhiệm đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đóng góp vào chất lượng kỳ họp

(Baonghean.vn) - Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu các đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương được mời tham dự kỳ họp đóng góp tích cực vào các nội dung của kỳ họp.

“Nội dung kỳ họp rất nhiều và quan trọng, để đảm bảo chất lượng và chương trình đã đề ra, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, nghiên cứu kỹ nội dung, chương trình kỳ họp, tích cực tham gia các buổi thảo luận, tham gia hoạt động chất vấn, thể hiện chính kiến rõ ràng, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất cao để HĐND quyết định đúng pháp luật, phù hợp tình hình thực tiễn”, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.  

Tiếp đó, kỳ họp nghe Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, trong đó nhấn mạnh 11 kết quả nổi bật mà tỉnh đạt được trong bối cảnh khó khăn. 

Trước hết, bằng nhiều giải pháp, toàn tỉnh đã làm tốt công tác phòng chống dịch nên đến nay trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid -19. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 gắn với định hướng, nhiệm vụ giải pháp thực hiện. Ảnh: Thành Cường
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 gắn với định hướng, nhiệm vụ giải pháp thực hiện. Ảnh: Thành Cường

Đặc biệt, năm 2020, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 4,45%; thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 15.992 tỷ đồng, đạt 105,1% dự toán HĐND tỉnh giao. 

Bên cạnh đó, khu vực nông, lâm, thủy sản vẫn giữ được mức tăng trưởng tốt, đạt 4,99%. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng. Dự kiến có 281/411 xã đạt chuẩn, tăng 36 xã so với năm 2019; có 6 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới;…

Nhìn chung năm 2020, trong bối cảnh việc thực hiện kế hoạch gặp rất nhiều khó khăn, song kinh tế - xã hội vẫn giữ được ổn định; có 20/28 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng trình bày Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 gắn với định hướng, nhiệm vụ giải pháp thực hiện. Trong đó đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) đạt 7,5 - 8,5%.

Đoàn chủ tịch điều hành kỳ họp. Ảnh: Thành Cường
Đoàn chủ tịch điều hành kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Theo đó, giai đoạn này, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, bình quân cả giai đoạn ước đạt 7,2%, cao hơn giai đoạn 2011 - 2015 (6,6%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. 

GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 44,01 triệu đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2015. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm 2016 - 2020 đạt hơn 314 ngàn tỷ đồng, tăng bình quân 15,71%. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt so với dự toán Trung ương giao. 

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Ảnh: Thành Cường

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2020 dự kiến giảm còn 3%. 

Cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo; thủ tục hành chính được cắt giảm, đơn giản hóa. Tỉnh đã tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần đưa Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cải thiện qua từng năm. 

Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Quan hệ hữu nghị, đặc biệt của các địa phương giáp biên giới với nước bạn Lào được củng cố và phát triển. 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, mục tiêu tổng quát là phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên; chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025, Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc.

Trong đó, về kinh tế, chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 9,5 - 10,5%. GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt khoảng 83 triệu đồng. Thu ngân sách đến năm 2025 đạt 26.000 - 30.000 tỷ đồng. 

Cũng trong phiên làm việc sáng nay, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2021; báo cáo tóm tắt về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh trình bày thông báo tóm tắt về hoạt động của MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị, đề xuất của nhân dân. Ảnh: Thành Cường
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh trình bày thông báo tóm tắt về hoạt động của MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị, đề xuất của nhân dân. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo tóm tắt về hoạt động của MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của nhân dân địa phương; đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh những vấn đề cần thiết.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 của HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 của HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh. Ảnh: Thành Cường
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 của HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Trần Ngọc Sơn - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 của ngành Tòa án. Đồng chí Tôn Thiện Phương - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 của ngành Kiểm sát.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền trình bày báo cáo tóm tắt nội dung các 2 tờ trình, dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình kỳ họp.

Đồng chí Trần Ngọc Sơn - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 của ngành Tòa án. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Trần Ngọc Sơn - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 của ngành Tòa án. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Tôn Thiện Phương - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 của ngành Kiểm sát. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Tôn Thiện Phương - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 của ngành Kiểm sát. Ảnh: Thành Cường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trình bày báo cáo tóm tắt nội dung tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày tóm tắt báo cáo kết quả thẩm tra của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh về các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày tóm tắt báo cáo kết quả thẩm tra của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh về các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Phan Đức Đồng - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày tóm tắt báo cáo kết quả thẩm tra của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh về các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Tiếp đó, HĐND tỉnh thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Theo đó, đã tiến hành thủ tục cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Hồ Đình Trung - nguyên Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trước đó ông Hồ Đình Trung đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội.

HĐND tỉnh tiến hành thủ tục miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh đối với 4 ông: Nguyễn Văn Độ, Vi Văn Sửu, Lương Thanh Hải và Nguyễn Hải Dương; bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh với 3 ông: Vi Văn Sơn, Chu Thế Huyền và Nguyễn Xuân Đức.

Trong phiên làm việc chiều nay, HĐND tỉnh sẽ tiến hành phiên thảo luận tại tổ.  

Tin mới