Khai mạc Kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Vinh khoá XXII

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khoá XXII diễn ra trong 2 ngày 14 và 15/7/2022 với các phiên khai mạc, thảo luận tổ, thảo luận hội trường, chất vấn, thảo luận thông qua nghị quyết. Phiên khai mạc, HĐND thành phố tập trung xem xét các báo cáo, trong đó có Báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022.
Chiều 14/7, HĐND thành phố Vinh khoá XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 6 để đánh giá tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Các đồng chí: Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh; Nguyễn Tất Sơn - Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ tọa kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Chiều 14/7, HĐND thành phố Vinh khoá XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 6 để đánh giá tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Các đồng chí: Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh; Nguyễn Tất Sơn - Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ tọa kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại địa bàn thành phố Vinh; lãnh đạo thành phố và các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Đánh giá những kết quả đạt được

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh: Trong bối cảnh sau đại dịch Covid-19, nhiều quyết sách quan trọng của Trung ương, của tỉnh được ban hành, nên Kỳ họp thứ 6 của HĐND thành phố sẽ xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, trong đó có các giải pháp phục hồi kinh tế - xã hội sau dịch bệnh, giải quyết các khó khăn, bất cập, bức xúc đặt ra.

Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu nghiên cứu, thảo luận, đánh giá sát, đúng những kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan; đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể, hiệu quả để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Tại kỳ họp, trên cơ sở xem xét các báo cáo tình hình thực hiện kinh tế -xã hội; kế hoạch ngân sách, đầu tư công; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022, HĐND thành phố đã làm rõ nhiều kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế, khó khăn đặt ra.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng đạt 8,4%. Tổng thu ngân sách ước đạt 1.274,7 tỷ đồng, đạt 61,4% kế hoạch tỉnh giao, đạt 39,5% kế hoạch thành phố giao; trong đó một số khoản thu như thu nhập cá nhân, phí và lệ phí tăng so với cùng kỳ.

Đồng chí Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 tại kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 tại kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Thành phố đưa phố đi bộ vào hoạt động, tạo điểm nhấn du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đêm. Công tác chỉnh trang đô thị tiếp tục được quan tâm, trong đó chủ động khâu nối để làm việc với các bộ, ngành Trung ương để thực hiện một số dự án trọng điểm như: Nâng cấp, chỉnh trang đồng bộ tuyến đường từ sân bay Vinh đến vòng xuyến khách sạn Mường Thanh - Phương Đông và xung quanh Quảng trường Hồ Chí Minh; mở rộng tuyến đường 35m từ Quốc lộ 46 đến đường ven sông Lam; đồng thời xúc tiến các thủ tục đầu tư đối với dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An”; xây dựng dự thảo Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh theo Quyết định số 827/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thành phố cũng tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp, biện pháp trong giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm, gắn với kịp thời vào cuộc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để xúc tiến đầu tư xây dựng, giải ngân đầu tư công. Trong 6 tháng đã hoàn thành 68/112 công trình trong kế hoạch đầu tư công năm 2022. Kết quả giải ngân đạt gần 19%...

Đồng chí Phan Minh Tuấn - Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố trình bày báo cáo thẩm tra kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm do UBND thành phố trình tại kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Phan Minh Tuấn - Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố trình bày báo cáo thẩm tra kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm do UBND thành phố trình tại kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được tập trung với tỷ lệ giải quyết đạt 96%. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh và tạo đột phá.

Một số tồn tại cần quan tâm khắc phục

Bên cạnh kết quả đạt được, HĐND thành phố cũng làm rõ một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Như thu ngân sách chỉ mới đạt 39,5% kế hoạch HĐND thành phố giao, giảm 15,4% so với cùng kỳ. Công tác quản lý đô thị, đất đai, môi trường vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục quan tâm chấn chỉnh.

Đồng chí Lê Văn Phượng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố phát biểu tại kỳ họp liên quan đến vai trò của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị của cử tri đối với HĐND, UBND và đại biểu HĐND thành phố. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Lê Văn Phượng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố phát biểu tại kỳ họp liên quan đến vai trò của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị của cử tri đối với HĐND, UBND và đại biểu HĐND thành phố. Ảnh: Mai Hoa

Tiến độ triển khai đầu tư xây dựng một số dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2022 còn chậm. Một số nội dung công việc triển khai thực hiện chậm, như thẩm định và thanh toán kinh phí dịch COVID-19; thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ Vinh, chợ Quán Lau; quy hoạch giết mổ gia súc tập trung; triển khai Đề án phố ẩm thực tại phường Cửa Nam, giải quyết khu tập thể…

Việc thực hiện mệnh lệnh hành chính của một số cán bộ, công chức có lúc chưa chủ động, chất lượng chưa cao. Việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng bộ; việc cung cấp khai thác dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 chưa đáp ứng yêu cầu.

Thành phố đang còn nhiều dự án chậm triển khai. Ảnh: Mai Hoa

Thành phố đang còn nhiều dự án chậm triển khai. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở phân tích, làm rõ tồn tại, hạn chế, HĐND thành phố cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để tập trung chỉ đạo, khắc phục trong 6 tháng cuối năm 2022; góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2022 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XXIV.

Ngày mai (15/7), Kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khoá XXII tiếp tục với phần thảo luận tổ, chất vấn, thông qua các nghị quyết và bế mạc./.

Tin mới