Khai mạc kỳ thi Kỹ năng nghề tỉnh Nghệ An năm 2021

(Baonghean.vn) - Sáng nay (24/5), tại Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam – Hàn Quốc, Sở LĐ,TB & XH tổ chức khai mạc Kỳ thi Kỹ năng nghề cấp tỉnh năm 2021.

Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐ,TB & XH; các thầy cô giáo dạy nghề cùng 33 thí sinh xuất sắc của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh lễ khai mạc kỳ thi Kỹ năng nghề. Ảnh: Thanh Nga
Toàn cảnh lễ khai mạc kỳ thi Kỹ năng nghề. Ảnh: Thanh Nga

Kỳ thi năm nay được tổ chức  có nhiều điểm mới gắn với việc triển khai Chỉ thị số 24 của TTCP về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh trong tình hình mới và phù hợp với  xu thế thay đổi trong nước và thế giới.

Giám đốc Đoàn Hồng Vũ tham quan không gian thi của các thí sinh
Giám đốc Sở LĐ,TB&XH Đoàn Hồng Vũ tham quan không gian thi của các thí sinh. Ảnh: Thanh Nga

Năm nay kỳ thi được  tổ chức quy mô, số nghề, số thí sinh dự thi nhiều nhất từ trước đến nay với 33 thí sinh dự thi đến từ 12 cơ sở giáo dục nghề nghiệp với 6 nghề tổ chức thi và 6 nghề trình diễn.

Các thi sinh tham gia Hội thi Kỹ năng nghề. Ảnh: Thanh Nga
Các thi sinh tham gia Hội thi Kỹ năng nghề. Ảnh: Thanh Nga

Kỳ thi diễn  ra từ ngày 24-27/5, Các thí sinh xuất sắc tại kỳ thi Kỹ năng nghề cấp tỉnh sẽ được lựa chọn để tham dự Kỳ thi  kỹ năng nghề giỏi toàn quốc.

Tin mới