Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận

(Baonghean.vn) - Thông qua lớp học bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng về công tác dân vận cho cán bộ làm công tác dân vận trong tình hình mới.

Sáng 1/11, Tỉnh uỷ Nghệ An tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2017 cho các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo huyện uỷ, UBND huyện, thành, thị và cán bộ làm công tác dân vận trong toàn tỉnh. Ảnh: Mỹ Nga

Sáng 1/11, Tỉnh uỷ Nghệ An tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2017 cho các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện, thành, thị và cán bộ làm công tác dân vận trong toàn tỉnh. Ảnh: Mỹ Nga

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh.

Thời gian qua, công tác dân vận ở Nghệ An được đổi mới cả về nội dung lẫn phương thức lãnh đạo, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế được đề ra đúng đắn, kịp thời nhằm bảo đảm an sinh xã hội, xoá đói, giảm nghèo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. 

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh, Đảng luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Hơn nữa "dân vận khéo" chính là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Sơn khẳng đinh, công tác dân vận đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -  xã hội tỉnh nhà. Ảnh: Mỹ Nga.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn khẳng định công tác dân vận đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Ảnh: Mỹ Nga

Để công tác dân vận tiếp tục phát triển, có tác động sâu sắc, mang lại hiệu quả thiết thực, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: việc nắm bắt tình hình nhân dân và dự báo những vấn đề nảy sinh từ cơ sở còn yếu kém; chất lượng hoạt động của khối, tổ dân vận một số nơi chưa cao; công tác dân vận của các cơ quan nhà nước ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn hy vọng rằng, thông qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, các đoàn thể sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng quan trọng, cần thiết; qua đó, nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. 

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sẽ cung cấp cho cán bộ công tác dân vận những kiến thức quan trọng, bổ ích. Ảnh: Mỹ Nga.
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sẽ cung cấp cho cán bộ công tác dân vận những kiến thức quan trọng, bổ ích. Ảnh: Mỹ Nga

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 1,5 ngày. Đồng chí Nguyễn Thế Trung - Ủy viên hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp giảng dạy các chuyên đề: công tác dân vận của Đảng; công tác dân vận chính quyền và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

Ngoài ra, các học viên còn được nghe các chuyên đề như: Kỹ năng nghiệp vụ công tác dân vận, phương pháp giải quyết điểm nóng, vấn đề phức tạp tại cơ sở; các chuyên đề phối hợp với các ngành liên quan như: đổi mới, phát triển, hướng tới sự hài lòng của người bệnh; thực trạng và giải pháp về bảo vệ môi trường ở Nghệ An./.

Mỹ Nga 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới