Khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu nhiệm kỳ 2020-2025

(Baonghean.vn) - Sáng 11/8, Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 257 đại biểu, đại diện cho 10.816 đảng viên trong toàn đảng bộ.
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự, chỉ đạo Đại hội. Dự đại hội có đồng chí Tô Duy Nghĩa - Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương, Chánh Văn phòng Ủy ban kiểm tra Trung ương. 

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hồ Phúc Hợp -Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Thanh An - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Đức Cường - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Phan Đức Đồng Bí thư Thành ủy Vinh. 

Dự đại hội còn có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thành, thị trong tỉnh.
Khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương ven biển

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu Hoàng Danh Lai nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII là Đại hội của “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

 Với chủ đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy nội lực, ý chí, khát vọng của nhân dân và đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển nhanh, bền vững; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, phấn đấu xây dựng Quỳnh Lưu nằm tốp 3 huyện đứng đầu của tỉnh.

Đồng chí Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội này sẽ xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của toàn Đảng bộ trong 5 năm tới để đưa huyện phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn; phấn đấu xây dựng huyện Quỳnh Lưu nằm trong tốp 3 huyện phát triển nhất của tỉnh; xứng đáng với sự tin cậy của tỉnh và sự kỳ vọng của Nhân dân.

Đại hội đã nghe Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII. Theo đó, nhiệm kỳ 2015 - 2020, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVII, các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt kế hoạch.

Đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình bày cáo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu khóa XXVII trình Đại hội đại biểu
Đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu khóa XXVII trình Đại hội đại biểu huyện Quỳnh Lưu khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Lê

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 8,72%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực (nông nghiệp ước đạt 34,01%, giảm 13,02% so với năm 2015; công nghiệp - xây dựng ước đạt 27,37%, tăng 6,13%; thương mại - dịch vụ ước đạt 38,62%, tăng 6,82%). Giá trị thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 48,41 triệu đồng, tăng 21,09 triệu đồng so với năm 2015

Thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 ước đạt 552 tỷ đồng (mục tiêu 250-260 tỷ đồng), tăng 359% so với năm 2015.

Công tác thu hút đầu tư được chú trọng, giai đoạn 2016 - 2020, thu hút thêm 44 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh mới với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 5.327,07 tỷ đồng. Doanh nghiệp tiếp tục phát triển về số lượng và quy mô. Trong 5 năm đã thành lập mới 125 doanh nghiệp, nâng tổng số lên 480 doanh nghiệp. Toàn huyện có 68 hợp tác xã dịch vụ, 17.033 hộ kinh doanh cá thể.

Xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt nhiều kết quả quan trọng. Dự tính hết năm 2020, có 30/32 xã đạt chuẩn NTM, tăng 18 xã so với năm 2015; xã Quỳnh Đôi đạt chuẩn NTM nâng cao; có 10 thôn đạt danh hiệu thôn NTM kiểu mẫu. Huyện đã đạt 8/9 tiêu chí, tăng 6 tiêu chí so với năm 2015.

Trong nhiệm kỳ huyện đã ban hành các đề án cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy thế mạnh và từng bước đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế các vùng kinh tế của vùng nông giang, vùng ven biển và vùng bán sơn địa.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; các vấn đề an sinh xã hội được giải quyết hiệu quả. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng lên. Quốc phòng, an ninh cơ bản được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, hệ thống chính trị được củng cố và phát triển. Đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục trưởng thành về nhiều mặt, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Bên cạnh kết quả đạt được, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu tập trung phân tích một số tồn tại, hạn chế, nêu lên bài học kinh nghiệm và đề ra 27 chỉ tiêu chủ yếu để phát triển trong 5 năm tới.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Trong đó, tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát huy nội lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư, đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm để phát triển nhanh và bền vững trên các lĩnh vực và tạo đột phá một số lĩnh vực trọng điểm, phấn đấu xây dựng Quỳnh Lưu nằm trong tốp 3 huyện đứng đầu tỉnh.

Quỳnh Lưu là một cực tăng trưởng

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông biểu dương, chúc mừng thành tích của Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Nguyễn Văn Thông lưu ý 8 nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ huyện cần chú trọng trong thời gian tới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Đó là, tập trung nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với xây dựng mô hình tăng trưởng phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh. Xác định phát triển kinh tế biển (bao gồm đánh bắt xa khơi, nuôi trồng thủy sản ven bờ, khai thác tài nguyên, năng lượng biển, vận tải, du lịch và các dịch vụ nghề biển...) là hướng đi chiến lược lâu dài và là một trong các trụ cột, nền tảng đi lên của huyện. 

Đại biểu biểu quyết thống nhất các nội dung tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Đại biểu biểu quyết thống nhất các nội dung tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu biểu quyết thống nhất các nội dung tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu biểu quyết thống nhất các nội dung tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Huyện cần chú trọng nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả và từng bước hình thành chuỗi nông nghiệp công nghệ cao. Chú trọng công tác quy hoạch, mở rộng thị trấn trung tâm đáp ứng yêu cầu phát triển hài hòa, đồng thời chú trọng công tác quản lý, bảo vệ môi trường.

Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Quỳnh Lưu phải khẳng định vị thế đặc biệt của mình như truyền thống lịch sử đã cho thấy và như yêu cầu, mong muốn của hiện tại, rằng Quỳnh Lưu là một cực tăng trưởng, là địa bàn hết sức quan trọng trong bức tranh kinh tế của Nghệ An.

Đại biểu xã Quỳnh Giang tham luận tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Đại biểu xã Quỳnh Giang tham luận tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Lê

Tại phiên làm việc sáng nay, Đại hội đã bầu 40 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu khóa XXVIII đối với đồng chí Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện ủy khóa XXVII, Chủ tịch HĐND huyện.

4 mũi đột phá nhiệm kỳ 2020-2025 của huyện Quỳnh Lưu:

1- Tăng cường cải cách hành chính; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững vàng về nghiệp vụ, trách nhiệm, thân thiện với Nhân dân.

2- Phát huy nội lực, ý chí, khát vọng trong Nhân dân; tăng cường thu hút đầu tư, tạo sức mạnh tổng hợp và động lực mạnh mẽ cho phát triển.

3- Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và từng bước hiện đại; tiếp tục đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của các vùng kinh tế; đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, xây dựng thị trấn Cầu Giát xứng tầm là trung tâm của huyện.

4- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

(Báo Nghệ An tiếp tục cập nhật)

Tin mới