Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Thành lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025

(Baonghean.vn) - Chiều 17/5/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thành khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổ chức khai mạc phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Toàn cảnh phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Thành khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Anh Tuấn
Toàn cảnh phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Thành lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Anh Tuấn
Về dự và chỉ đạo phiên thứ nhất của đại hội có đồng chí Lê Bá Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Giám đốc Sở TT&TT; Hồ Đăng Tài – Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tham dự đại hội có 268 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 12.000 đảng viên thuộc 82 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ huyện. Ảnh: Anh Tuấn
Về dự và chỉ đạo phiên thứ nhất của đại hội có các đồng chí: Lê Bá Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở TT&TT; Hồ Đăng Tài - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tham dự đại hội có 268 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 12.000 đảng viên thuộc 82 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ huyện. Ảnh: Anh Tuấn

Sau một thời gian chuẩn bị tích cực và thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chiều 17/5/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thành khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Huyện Yên Thành là đơn vị đầu tiên tổ chức đại hội trong 4 đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An lựa chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đoàn chủ tịch điều hành phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Thành nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Anh Tuấn
Đoàn Chủ tịch điều hành phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Thành nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Bí thư Huyện ủy Yên Thành thông qua chương trình làm việc phiên thứ nhất và đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến, thống nhất các nội dung để đại hội thành công tốt đẹp.

Trong phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu. Đồng thời, thông qua chương trình, nội quy Đại hội, phổ biến quy chế bầu cử trong Đảng.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng – Bí thư Huyện ủy Yên Thành phát biểu khai mạc phiên thứ nhất. Ảnh: Anh Tuấn
Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Bí thư Huyện ủy Yên Thành phát biểu khai mạc phiên thứ nhất. Ảnh: Anh Tuấn

Đại hội cũng lắng nghe báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Thành lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII.

Theo báo cáo tổng hợp, việc triển khai lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng; không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ, trách nhiệm, tâm huyết; nội dung thảo luận có trọng tâm, trọng điểm, bám sát những gợi ý của cấp trên.

Đồng chí Phan Văn Tuyên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện điều hành công tác bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Phan Văn Tuyên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện điều hành công tác bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu. Ảnh: Phạm Bằng

Các ý kiến tham gia vào góp ý dự thảo Báo cáo chính trị cơ bản đều nhất trí với nội dung của dự thảo báo cáo chính trị và đánh giá báo cáo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bố cục rõ ràng, khoa học.

Nội dung báo cáo phản ánh khách quan kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế yếu kém, từ đó đưa ra nguyên nhân và đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Các ý kiến thẳng thắn góp ý vào các chỉ tiêu nhiệm kỳ, định hướng phát triển kinh tế, các nhiệm vụ giải pháp xây dựng tổ chức Đảng, phòng chống tham nhũng, cũng như các giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội đề ra.
Các đại biểu tham dự đại hội thực hiện quyền biểu quyết. Ảnh: Anh Tuấn
Các đại biểu tham dự đại hội thực hiện quyền biểu quyết. Ảnh: Anh Tuấn

Đại hội sẽ làm việc trong 3 ngày (từ ngày 17/5 đến ngày 19/5) với các nội dung quan trọng: Thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thành lần khóa XXVI nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin mới