Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII

(Baonghean.vn) - Sáng 11/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII khai mạc phiên trọng thể.
Tham dự Đại hội có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng; Nông Đức Mạnh, Nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam;  Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Nguyên Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyên Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước;  cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước.
Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyên Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu Nghệ An.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu Nghệ An.
Tham dự Đại hội có 1.000 đại biểu là cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực trong và ngoài nước.
Ngoài 1.000 thanh niên ưu tú, Đại hội còn vinh dự được chào đón hơn 400 đại biểu khách mời gồm các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở T.Ư và các địa phương.
Đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; đại diện cựu cán bộ Hội; đại diện cán bộ Hội tiêu biểu, thanh niên tiêu biểu, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu trên các lĩnh vực...
Đoàn Đại biểu Nghệ An có 23 anh, chị là những thanh niên ưu tú, đại diện cho hơn 600 nghìn thanh niên trong toàn tỉnh về dự Đại hội.
Đoàn Đại biểu Nghệ An tham dự Đại hội.
Đoàn Đại biểu Nghệ An tham dự Đại hội.
Với khẩu hiệu hành động "Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển", Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ VII; xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ VIII (2019 - 2024); báo cáo về việc không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; hiệp thương chọn cử Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII.
Trước đó, tại phiên thứ nhất vào chiều 10/12, Đại hội đã hiệp thương, bầu Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Đoàn Chủ tịch danh dự gồm có đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng và đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư

Đoàn Chủ tịch chính thức gồm có 25 anh, chị, trong đó có 7 anh, chị đại diện Ban Bí thư T.Ư Đoàn.
Anh Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII phát biểu khai mạc phiên trọng thể Đại hội.
Anh Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII phát biểu khai mạc phiên trọng thể Đại hội.
Phát biểu khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, anh Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII - ngày hội lớn của thanh niên Việt Nam, nơi sẽ quyết định những vấn đề quan trọng của công tác Hội và phong trào thanh niên trong 5 năm tới.
Từ sự nỗ lực trong học tập và làm theo lời Bác, từ việc nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật, từ nghị lực vươn lên trong cuộc sống, dám bước tiếp sau những khó khăn, vấp ngã; đến những hành động thiết thực trong bảo vệ môi trường, tình nguyện vì cộng đồng, sẵn sàng góp tiếng nói bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, xung phong bảo vệ Tổ quốc; Từ sự bền bỉ trong lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng; đến tham gia bảo tồn các giá trị truyền thống văn hóa dân tộc, xây dựng gia đình hạnh phúc; Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đang cùng thanh niên Việt Nam tạo dựng những hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.
Điểm lại những kết quả Hội Liên hiệp Thanh niên đã làm được, anh Lê Quốc Phong khẳng định, những người làm công tác Hội, những thủ lĩnh thanh niên vẫn không khỏi trăn trở, suy tư vì còn những tồn tại, hạn chế, đòi hỏi tổ chức Hội chúng ta phải nhanh chóng khắc phục để tiếp tục lớn mạnh hơn nữa.
Các chương trình nghệ thuật đặc sắc tại Đại hội.
Các chương trình nghệ thuật đặc sắc tại Đại hội.
Trong 05 năm tới, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào, các chương trình, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, chăm lo cho thanh niên, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng, định hướng lý tưởng, lẽ sống và tạo môi trường, điều kiện để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
“Những nhu cầu chính đáng của thanh niên vẫn đang chờ những giải pháp mới, hiệu quả của Hội để giúp sức, hỗ trợ. Những ý tưởng sáng tạo, những tâm huyết, tiềm năng trí tuệ của thanh niên vẫn đang chờ chúng ta tiếp cận, thúc đẩy, hiện thực hóa, góp sức cho quê hương, đất nước. Những trăn trở, suy tư trong đời sống thường ngày của thanh niên vẫn đang cần sự sẻ chia, gắn bó, đồng cảm, định hướng của Hội trong quá trình rèn luyện, trưởng thành của mỗi bạn trẻ”, anh Lê Quốc Phong nói.
Trao biểu trưng công trình thanh niên cho đại biểu dân tộc Ơ Đu, tỉnh Nghệ An và các dân tộc thiểu số khác.
Trao biểu trưng công trình thanh niên cho đại biểu dân tộc Ơ Đu, tỉnh Nghệ An và các dân tộc thiểu số khác.
Tại Đại hội, sau phần tham luận của các đại biểu, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tặng 16 công trình “nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng” cho thanh niên 16 nhóm dân tộc thiểu số có quy mô dân số dưới 10.000 người ở Việt Nam.
Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII và anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn đã trao biển tượng trưng công trình thanh niên cho các anh chị đại diện thanh niên 16 dân tộc thiểu số triển khai công trình thanh niên. Tại Nghệ An, đại diện thanh niên dân tộc Ơ Đu lên nhận biển tượng trưng Nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định: Tiếp nối truyền thống dân tộc và các thế hệ cha anh, thanh niên Việt Nam hôm nay tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hàng triệu thanh niên đang tích cực lao động sản xuất, làm ra nhiều của cải cho xã hội, làm giàu cho bản thân, gia đình. Đó là những chiến sĩ trẻ lực lượng vũ trang, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh ngày đêm canh giữ biên cương, hải đảo, bảo đảm trật tự trị an cho đất nước. Đó là những trí thức trẻ, học sinh, sinh viên say mê học tập, nghiên cứu khoa học, tích lũy tri thức để lập thân, lập nghiệp. “Chúng ta tự hào về những bạn trẻ đã giành chiến thắng trên các đấu trường thi Olympic toán học, vật lý, hóa học, sinh học, thi tay nghề, các giải thể thao, nghệ thuật quốc tế và khu vực... đem lại vinh quang cho Tổ quốc. Chiến thắng của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 chính là chiến thắng của thanh niên Việt Nam. Những thành tích, chiến công của thanh niên cả nước đã góp phần không nhỏ vào thành tự quan trọng có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta sau hơn 30 năm đổi mới”, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.
Đồng chí cũng đánh giá, với tư cách là người bạn đồng hành thân thiết của thanh niên, nơi tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tổ chức thanh niên và các tầng lớp thanh niên, thời gian qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động, kết hợp hài hòa hơn giữa nhiệm vụ chính trị của tổ chức và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên.
Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu tại Đại hội.
Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu tại Đại hội.
Nhìn nhận những tồn tại, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng, phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên chưa đáp ứng kịp với sự vận động, biến đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên và đời sống xã hội, nhất là những biến đổi về xu hướng dịch chuyển lao động, ngành nghề, nhu cầu của thanh niên, sự phát triển của công nghệ thông tin và mạng xã hội. Nhiều hoạt động, chương trình của Hội tại cơ sở còn thiếu chiều sâu, chưa bền vững, tính hiệu quả và diện tác động chưa rộng khắp tới các đối tượng thanh niên, đặc biệt là thanh niên đặc thù, thanh niên yếu thế. Hoạt động của Hội chưa rõ nét, chưa phân biệt rõ với hoạt động của Đoàn. Đây là những vấn đề bức thiết, đòi hỏi tổ chức Hội phải nhanh chóng, quyết tâm khắc phục trong nhiệm kỳ tới.
Gợi ý một số nội dung cần lưu ý trong giai đoạn tới, bên cạnh đổi mới hoạt động, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng, từ thực tế của mỗi địa phương, đơn vị, các cấp bộ Hội cần lựa chọn những việc làm thiết thực, phát huy vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ, cùng với cả hệ thống chính trị giải quyết những vấn đề mà thực tế đặt ra, làm rõ, có hiệu quả đích thực, không hình thức, làm việc nào được việc đó, dù là nhỏ. “Dân tộc ta có truyền thống hiếu học. Toàn xã hội và mỗi gia đình Việt Nam luôn coi trọng, quan tâm, đầu tư nhiều công sức chăm lo cho việc học tập của giới trẻ. Hội cần phải tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ, giúp đỡ, định hướng cho thanh niên có nhận thức, thái độ học tập đúng đắn. Học thật, thi thật, học để làm người, để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân; học để lý giải được những vấn đề thực tế đang diễn ra, để mỗi thanh niên có tri thức xác định cho mình con đường đúng đắn phía trước, tạo dựng khát vọng cống hiến, trưởng thành”, Thường trực Ban bí thư nói, đồng thời cho rằng “nhận thức đúng giá trị đích thực của học tập và qua trải nghiệm của cuộc sống, mỗi thanh niên sẽ có đủ kiến thức, kỹ năng để lập thân, lập nghiệp, để tự tin hơn trong cuộc sống; hiểu rõ hơn giá trị độc lập, tự do của đất nước hôm nay, về lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn”.

Tin mới