Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Chiều 10/8, Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Lê Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện các ban Đảng Tỉnh ủy.

a
Tham dự đại hội có 257 đại biểu, đại diện cho 10.816 đảng viên, được bầu từ 79 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí, niềm tin và sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ. Ảnh: Thanh Lê

Tại phiên trù bị, Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch gồm 7 đồng chí; Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, Nội quy của Đại hội; quán triệt những nội dung cơ bản của Quy chế bầu cử trong Đảng. 

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Đại hội cũng nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, thảo luận góp ý vào các Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; nghe báo cáo Dự thảo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại phiên làm việc, Đại hội đã tiến hành thảo luận góp ý vào các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng về các vấn đề như: Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng,...

Đồng chí Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu phát biểu khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu phát biểu khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Lê

Đối với Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, ý kiến thảo luận góp ý và các nội dung như: Làm rõ hơn kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; bổ sung thêm về nguyên nhân chủ quan đối với các hạn chế, khuyết điểm.

Về phương hướng, quan điểm, mục tiêu phát triển đến năm 2025 cần bổ sung nội dung “Phát triển kinh tế tư nhân” và "Quan tâm hỗ trợ phát triển vùng khó khăn, vùng đặc thù phát triển toàn diện”.

Về giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần quan tâm công tác bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển. Quan tâm công tác nắm bắt, dự báo, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội để tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội.

Đồng chí Lê Trung Kiên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quỳnh Lưu trình phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Lê Xuân Kiên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quỳnh Lưu phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Ngoài ra, các ý kiến góp ý đề nghị tỉnh cần quan tâm hơn nữa việc cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho nhân dân. Có chính sách hỗ trợ huyện Quỳnh Lưu xây dựng nhà máy xử lý rác thải sử dụng công nghệ cao.

Quan tâm hỗ trợ chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức kiêm nhiệm và những người hoạt động không chuyên trách theo đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, xóm để cán bộ yên tâm công tác.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất các nội dung tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu biểu quyết thống nhất các nội dung tại Đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong 1,5 ngày (10,11/8).

Trong chương trình, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX; thông qua Nghị quyết Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ mới.

Tin mới